Việt Nam và Campuchia ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự

Chiều 21/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Hoan nghênh Bộ trưởng Ang Vong Vathana sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Ang Vong Vathana, đặc biệt trong chuyến thăm và làm việc lần này, hai bên đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hiệp định quan trọng này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước khi tham gia vào các quan hệ thương mại, dân sự, đầu tư… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai Bộ Tư pháp của hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là người bạn láng giềng hữu nghị của Campuchia, Việt Nam chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà Campuchia đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như trong hội nhập, qua đó đã không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.


Bộ trưởng Ang Vong Vathana cho biết trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Campuchia và Bộ Tư pháp Việt Nam phát triển hết sức tốt đẹp, hai bộ đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong hoạt động nghiệp vụ của mình.


Bộ trưởng Ang Vong Vathana mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với các hoạt động nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp của hai nước.


* Trước đó, sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Ang Vong Vathana đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Sau khi có hiệu lực, hiệp định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan tư pháp hai nước tương trợ lẫn nhau nhằm giải quyết các tranh chấp và các vấn đề pháp lý phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước khi tham gia vào các quan hệ thương mại, dân sự, đầu tư... tại nước sở tại, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển các quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.


Thiện Thuật - Quỳnh Hoa

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN