Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các cơ quan báo chí

Sáng 16/6, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Đại Đoàn Kết, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông Tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017).

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN và Ban lãnh đạo cơ quan nhận hoa chúc mừng của đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trải qua gần 72 năm xây dựng, trưởng thành, Thông tấn xã Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành thông tin, trang thiết bị kỹ thuật, trở thành một Trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng, Nhà nước, một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2016, các phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam đã theo sát, thông tin đầy đủ về hoạt động của MTTQ các cấp; tuyên truyền sâu rộng về các cuộc vận động, phong trào thi đua, giám sát và phản biện xã hội do MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện, góp phần vào việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017 - 2019; tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của MTTQ Việt Nam, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. MTTQ Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng Thông tấn xã Việt Nam sẽ có những tin, bài biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí... góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đến thăm, chúc mừng ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đài Truyền hình Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ hiện đại, đóng góp xuất sắc vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân.

Ông Trần Thanh Mẫn hy vọng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chuyên mục Phát huy vai trò của Mặt trận, với khung giờ phát sóng phù hợp để các gương điển hình, các chương trình hành động của Mặt trận đến với người dân; đồng hành cùng Mặt trận để có những tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gửi tới các thế hệ phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Đại Đoàn Kết những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trải qua 75 năm hình thành, phát triển, báo Cứu Quốc- Giải phóng- Đại Đoàn Kết giữ vị trí tiên phong trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, trong tiến trình dân chủ hóa, đổi mới đất nước. Báo đã luôn đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của đất nước và của MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các thế hệ phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có những tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao, góp phần triển khai thắng lợi chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình giám sát, phản biện do MTTQ Việt Nam phát động.

Phúc Hằng (TTXVN)
Phối hợp chặt chẽ với báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng
Phối hợp chặt chẽ với báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Chiều tối 15/6, Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) và tiếp tục triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ hai năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN