Tuổi trẻ Thủ đô tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với các mạng… trên địa bàn thành phố và hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức 2 ngày “Hành trình theo dấu chân những người anh hùng” tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Tại mảnh đất từng là “chảo lửa”, nơi “phên dậu” này, thế hệ trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động: Dâng hương, thắp nến tri ân, tổ chức đêm nhạc “Nơi ấm áp trái tim” tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang… 

Tại đây, nhiều món quà nghĩa tình của các đoàn viên, thanh niên Hà Nội được trao tận tay các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng tại nơi địa đầu Tổ quốc. Chuyến hành trình là cơ hội để thế hệ trẻ Thủ đô hiểu hơn về những hy sinh của cha ông trong các cuộc chiến tranh, kháng chiến chống giặc ngoại xâm; từ đó, ý thức tốt hơn về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước. Tại tỉnh Cao Bằng, đoàn của tuổi trẻ Thủ đô đã tới dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và viếng mộ anh Kim Đồng ở huyện Hà Quảng (Cao Bằng). 

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách, gia đình người có công của huyện Hà Quảng; trao 10 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học giỏi của trường Trung học cơ sở Xuân Hòa (thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng) với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Đặc biệt, cũng tại chương trình lần này, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã khởi công Ngôi nhà khăn quàng đỏ tặng gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hà Quảng, trị giá 50 triệu đồng. 

Đoàn viên thanh niên các quận đoàn nội thành Hà Nội cũng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các chương trình tri ân, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn. Tiêu biểu như: Quận đoàn Cầu Giấy (Hà Nội) đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”. 

Chăm sóc mẹ liệt sĩ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Hoạt động này nhằm giúp thế hệ trẻ tiếp tục khơi dậy tự hào và phát huy sức mạnh truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, của Thủ đô. Tại chương trình, tuổi trẻ quận Cầu Giấy đã được giao lưu và lắng nghe các nhân chứng lịch sử là: Bác Nguyễn Mạnh Khải, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Dịch Vọng, nguyên cán bộ tham mưu Ban chỉ huy Quân sự huyện Từ Liêm (cũ); bác Nguyễn Gia Vừa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trung Hòa; bác Phạm Thị Bích Thanh, nguyên Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Tân (là con liệt sỹ) chia sẻ về những trải nghiệm trong chiến tranh, sự hy sinh cao cả của những anh hùng liệt sỹ... 

Tại các huyện ngoại thành Hà Nội, ngay từ tháng 6/2017, các cơ sở đoàn đã sớm phân công đoàn viên thanh niên thực hiện các phần việc chỉnh trang phần mộ liệt sỹ, quét dọn khu vực nghĩa trang; phát quang cây cối, cắt tỉa bồn hoa, bổ sung cát vào lư hương, thay toàn bộ hoa mới cho các phần mộ liệt sỹ và lau dọn các phần mộ… 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương, bệnh binh tại các Trung tâm Điều dưỡng người có công, các cơ sở sản xuất của thương binh đóng trên địa bàn thành phố; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; tổ chức nhiều chương trình văn nghệ “Khúc hát tri ân”.

Kim Anh (TTXVN)
Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa
Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Tại nhiều địa phương trên cả nước đang diễn ra các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỉ niệm Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN