Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sỹ Long An

Ngày 7/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 8 liệt sỹ.

Đây là các liệt sỹ được công nhận trong đợt giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh Long An. Long An là một trong 5 địa phương của cả nước được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chọn thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng. 

Tuy nhiên, công tác này gặp phải nhiều vướng mắc do thời gian diễn ra đã lâu, nhiều nhân chứng không còn, gây khó khăn cho việc rà soát, truy tìm chứng cứ và tư liệu lịch sử liên quan đến đối tượng để công nhận. Đến nay, tỉnh Long An đã có 8 hồ sơ được công nhận liệt sỹ. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng cho biết, bên cạnh các hồ sơ đã được giải quyết và công nhận đợt này, hiện toàn tỉnh còn tồn đọng 229 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công, trong đó có 146 hồ sơ liệt sỹ, 83 hồ sơ thương binh. 

Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có sự chỉ đạo chặt chẽ, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng nhằm để giải quyết dứt điểm 26 hồ sơ lập trước ngày 1/7/2013, phấn đấu cuối năm 2017 giải quyết cơ bản các hồ sơ tồn đọng, đảm bảo người có công được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. 
Bùi Giang (TTXVN)
Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 10 liệt sĩ hy sinh trong 2 vụ tai nạn máy bay
Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 10 liệt sĩ hy sinh trong 2 vụ tai nạn máy bay

Tại Quyết định 1169/QĐ-TTg ngày 29/6/2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong tai nạn máy bay SU-30MK2 và CASA-212 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN