Tổng thống Cyril Ramaphosa: Quan hệ Nam Phi - Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới

Chiều 3/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Pretoria, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã chính thức trình Ủy nhiệm thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tại buổi lễ, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Ramaphosa.

Bày tỏ vinh dự được cử làm đại diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tại Nam Phi, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường mong muốn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Ramaphosa nói riêng và Chính phủ Nam Phi nói chung, đồng thời cam kết nỗ lực đóng góp trong nhiệm kỳ công tác để tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, trong đó có trọng tâm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tổng thống Ramaphosa bày tỏ vui mừng về quan hệ Nam Phi - Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 - 2023). Ông cũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Việt Nam, hoan nghênh và chúc tân Đại sứ bắt đầu một nhiệm kỳ tốt đẹp.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nam Phi với nhiều hoạt động tích cực, đa dạng, sôi nổi, trên các kênh khác nhau; tiêu biểu là chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Nam Phi từ ngày 13 - 16/9 vừa qua. Trong thời gian này cũng đã diễn ra chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi với chuỗi sự kiện rất thành công, để lại nhiều ấn tượng cho bạn bè Nam Phi và quốc tế.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)
Từ Nam Phi tới Việt Nam: Hành trình 10 năm nâng cao nhận thức về hiến tặng tế bào gốc
Từ Nam Phi tới Việt Nam: Hành trình 10 năm nâng cao nhận thức về hiến tặng tế bào gốc

Ba lục địa, 64 quốc gia và ước tính quãng đường lái xe khoảng 112.000 km trong suốt thập kỷ tới - đó là hành trình mà một cặp vợ chồng trẻ người Nam Phi đã bắt đầu với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến tặng tế bào gốc từ tủy xương, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân ung thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN