Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc

Ngày 24/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

 

Đồng chí Mạnh Kiến Trụ bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.


Đồng chí Mạnh Kiến Trụ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được củng cố và phát triển; nhấn mạnh, thời gian qua hai Bộ Công an hai nước đã hợp tác với nhau rất hiệu quả. Hai bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và đã thảo luận về những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt những thỏa thuận đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, không ngừng đi vào chiều sâu. Đồng chí Mạnh Kiến Trụ khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Trung Quốc là coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nỗ lực cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ đó không ngừng phát triển.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Về quan hệ hai nước, Tổng Bí thư cho rằng, mặc dù thời gian qua gặp một số khó khăn, nhưng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chỉ cần hai bên cùng nhau nỗ lực, tăng cường phối hợp, quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận đã đạt được, thì quan hệ Việt - Trung nhất định phát triển đúng theo phương hướng đã định, đáp ứng lợi ích căn bản và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, cũng như những thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước; đề nghị hai Bộ Công an hai nước không chỉ giúp đỡ nhau về vật chất, kỹ thuật, hợp tác chống tội phạm, bảo vệ an ninh của mỗi nước, mà cần hết sức coi trọng việc trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Tổng Bí thư cho rằng, thành quả hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước trong thời gian qua là những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN