Tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được Đại hội thông qua là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bước vào ngày làm việc thứ 6. Cả ngày, Đại hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo chương trình, buổi chiều, Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có). Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 25/1, Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được Đại hội thông qua là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

TTXVN/Tin Tức
Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

Các đại biểu cho rằng những năm tới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN