Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Thư ký Hội đồng An ninh Mông Cổ

Chiều 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Willam Burns và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Tsagaandari Enkhutuvshin đang thăm, làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Hoan nghênh kết quả làm việc giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, môi trường, biến đổi khí hậu, nhân đạo cũng như việc hai nước đã đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hoan nghênh nỗ lực hợp tác của Hoa Kỳ trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê Công, đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ thúc đẩy triển khai các dự án cụ thể.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trong đó cần ưu tiên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

Gửi lời chào của Tổng thống Barack Obama tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Willam Burns khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nâng cấp quan hệ hai nước tiến tới xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như thúc đẩy hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt, an ninh hàng hải cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác hai bên cùng quan tâm. Thứ trưởng Willam Burns khẳng định phía Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Việt Nam về năng lượng hạt nhân.

*Tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam-Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; Việt Nam luôn mong muốn cùng với Mông Cổ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Tsagaandari Enkhutuvshin cũng như những kết quả đạt được trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Đoàn Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Tsagaandari Enkhutuvshin tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao…, cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ sẽ là đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Tsagaandari Enkhutuvshin cho biết, Mông Cổ luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Bộ Công an Việt Nam hợp tác hiệu quả về chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh trật tự, buôn bán ma túy, chống khủng bố…


*Trước đó, Thứ trưởng Willam Burns đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại cuộc gặp, hai bên đã bàn về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Cũng trong chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Willam Burns cũng có cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an...

Thiện Thuật
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN