Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách

Chiều 31/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Szijjártó Péter, Quốc vụ khanh - Văn phòng Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hunggari trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hunggari về hợp tác kinh tế.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Szijjártó Péter, Quốc vụ khanh - Văn phòng Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hunggari trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hunggari về hợp tác kinh tế. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 

Hoan nghênh ngài Szijjártó Péter sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hunggari về hợp tác kinh tế lần thứ 4, mong muốn hai bên tích cực triển khai các kết quả đã đạt được trong cuộc họp này.


Nhấn mạnh trên sơ sở tiềm năng và lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai nước tiếp tục dành ưu tiên cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định Việt Nam ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Hunggari sang hợp tác thành công tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hunggari ủng hộ đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU; tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Hunggari tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước ASEAN.


Ngài Szijjártó Péter cho biết, trong chính sách hướng Đông của mình, Hunggari đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định Hunggari sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng với Việt Nam đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thiết thực vì sự phát triển chung của cả hai nước.


* Chiều 31/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Ixraen Meirav Eilon Shahar tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.


Chào mừng Đại sứ Meirav Eilon Shahar sang nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam- Ixraen thời gian qua.


Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, nông nghiệp...; đồng thời mong muốn Ixraen viện trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực.


Đại sứ Meirav Eilon Shahar cho biết, là người bạn hữu nghị của Việt Nam, Ixraen luôn sẵn sàng hợp tác và chia sẻ những kinh nghiệm tốt với Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, giáo dục…; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ở Liên hợp quốc.

 

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN