Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Trung Quốc và Mianma

Chiều 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường và Đại sứ Mianma Khin Maung Soe đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.

Tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Tôn Quốc Tường trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo… đã phát triển nhanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác đối tác chiến lược lâu dài với Trung Quốc, tiếp tục hợp tác có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của cả hai bên để phát triển. Thủ tướng mong muốn, hai bên sớm thúc đẩy qui hoạch hợp tác phát triển 5 năm giữa hai nước, họp Ban Chỉ đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai nước...

Trên cơ sở kinh nghiệm giải quyết phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cùng nhau giải quyết những vấn đề trên biển, nhất là vấn đề mà hai bên còn khác biệt để cùng nhau đàm phán, thảo luận hòa bình để tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Tôn Quốc Tường cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Việt Nam để Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác. Đại sứ cho biết, trong nhiệm kỳ qua đã thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực thương mại tăng 20 tỷ USD năm 2009 lên 30 tỷ USD vào năm 2010, trên 2.000 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tham gia tích cực vào đàm phán hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ giữa hai nước, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tham gia học tập tại Trung Quốc… Đại sứ Tôn Quốc Tường nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng hợp tác toàn diện với Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới. Do vậy, những tồn tại trong quan hệ hai nước cần được giải quyết thỏa đáng trên tinh thần hòa bình và hữu nghị.

Tại buổi tiếp Đại sứ Mianma, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Mianma đang phát triển tốt đẹp, mong muốn hai bên nỗ lực tìm những giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ngày càng hiệu quả và thiết thực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mianma trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Khin Maung Soe cho biết, trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như: Xúc tiến các doanh nghiệp Việt Nam sang Mianma tìm kiếm cơ hội đầu tư, giao thương, mở đường bay trực tiếp Việt Nam - Mianma.... Đại sứ khẳng định, dù ở cương vị công tác nào ông cũng sẽ tiếp tục đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

* Chiều 11/7, tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp thân mật Đại tướng Khăm Chia Sakhươn, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh Đại tướng Khăm Chia Sakhươn và đoàn sang thăm Việt Nam. Những năm qua, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Chính phủ, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia; đồng thời luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, quân đội và nhân dân Campuchia anh em trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung trước đây cũng như trong hòa bình xây dựng ngày nay.

Đại tướng Khăm Chia Sakhươn cảm ơn Trung tướng Đỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp và thông báo kết quả làm việc của đoàn với Cục Tác chiến QĐND Việt Nam; chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam là dịp tốt để Đoàn Cục Tác chiến Quân đội Hoàng gia Campuchia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị của QĐND Việt Nam trên các lĩnh vực huấn luyện, tác chiến, công tác biên phòng.

* Chiều 11/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Ngài Yasuaki Tanizaki Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Yasuaki Tanizaki nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, đang phát triển tích cực. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Nhật sẽ ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tổ chức, tham gia cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng với Nhật Bản trong năm nay.

Thiện Thuật - Xuân Trường - Minh Khánh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN