Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Medvedev và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Bêlarút (Belarus) M. Myasnikovich, sáng 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 12 - 15/5 và thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 15 - 17/5.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Belarus Đỗ Văn Mai; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Liên bang Nga và Cộng hòa Bêlarút lần này nhằm khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Belarus.



Thiện Thuật
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN