Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Chiều 8/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thăm và làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Hoan nghênh ngài Shinzo Abe sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của ngài Shinzo Abe khi đảm nhận cương vị Thủ tướng Nhật Bản đã thúc đẩy trong việc đặt nền móng về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tích cực, nhất là trong chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan với nhiều thỏa thuận hợp tác như: Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2, liên doanh khai thác đất hiếm, hỗ trợ ODA cho nhiều công trình quan trọng... đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn với uy tín của mình, ngài Shinzo Abe sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, viện trợ phát triển, trong đó tập trung vào những dự án mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, nhất là tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 17, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là dẫn đầu đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản sang tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, Cựu Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thảo luận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, lao động...

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật ngài Shinzo Abe, Hạ nghị sĩ, cựu Thủ tướng Nhật Bản, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh ngài Abe sang thăm Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ngài Abe trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản và vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có những tiến triển tốt đẹp, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN