Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 1

Ngày 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2015, nghe và thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2015, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đều nhận định trong tháng 1/2015, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ; tập trung giao, thông báo và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự thảo Ngân sách Nhà nước (NSNN) và kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và Trái phiếu Chính phủ; đồng thời tích cực triển khai các biện pháp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả, thị trường, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Trong tháng, sản xuất công nghiệp tăng cao; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển; các địa phương đang tập trung gieo cấy lúa đông xuân, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chuẩn bị nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, bảo đảm cho người dân đón Tết vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, ngay từ đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. “Việc triển khai thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015 nghiêm túc, đồng đều, chủ động; tất cả các Bộ, ngành, địa phương đều triển khai, quán triệt, xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, rõ ràng...”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2015 cho thấy, hầu hết các lĩnh vực đều đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình có vấn đề mới nổi lên là giá dầu thế giới giảm mạnh; chúng ta đã dự báo, báo cáo Quốc hội và trong tính toán cân đối ngân sách; giá dầu thô tính toán bán là 100 USD/thùng, nhưng tới ngày 29/1/2015 chỉ còn 44,41 USD/thùng. Nhìn chung diễn biến giá dầu diễn biến hết sức khó lường, vì giá dầu không chỉ theo thị trường, không chỉ đơn thuần về cung-cầu mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, nên rất khó dự báo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, trước tình hình nêu trên, Chính phủ đã nhận định, giá dầu giảm có thể ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, sản lượng khai thác dầu thô sẽ không giảm so với kế hoạch, nhưng cũng dự phòng với chiều hướng giá dầu giảm như hiện tại, sản lượng khai thác cũng có thể giảm 1,2 triệu tấn.

“Như thế, theo tính toán sẽ giảm GDP là 0,2%, đồng thời tác động tới thu ngân sách; kịch bản 60 USD/thùng, 50 USD/thùng, 40 USD/thùng đều có ảnh hưởng tới thu ngân sách. Tuy nhiên, theo tính toán của Bộ Tài chính, giá dầu giảm, CPI giảm, nhưng theo cơ chế thị trường, một số loại hàng hóa khác có thể tăng giá nên mục tiêu vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức 5%”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, “Theo tính toán tổng hợp, giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% vẫn có thể đạt được, ngân sách vẫn cân đối được, lạm phát vẫn có thể kiểm soát ở mức 5% ”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục đóng góp ý kiến trong chủ động điều hành kinh tế vĩ mô trước những diễn biến phức tạp của giá dầu. Đồng thời tiếp tục thảo luận, đề ra các giải pháp về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng như kế hoạch chuẩn bị cho Tết cổ truyền, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nghe và thảo luận về Báo cáo chính sách miễn thuế đối đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; Dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Đề án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán bộ khoa học trẻ giai đoạn 2014-2020; Báo cáo Đề án thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện), tuyến phường (xã) tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo về việc điều trị Methadone đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại trại giam.


Thiện Thuật (TTXVN)
Thủ tướng gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân hy sinh
Thủ tướng gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân hy sinh

Về vụ máy bay trực thăng UH1 thuộc Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện, hậu quả 4 đồng chí phi công hy sinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các đồng chí hy sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN