Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức) thăm Việt Nam

Chiều 4/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp ngài Volker Bouffier, Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4-7/10.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và ông Volker Bouffier, Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức) ký Bản ghi nhớ hợp tác ưu tiên Việt Nam - bang Hessen. Ảnh : Nguyễn Dân -TTXVN

 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Volker Bouffier trên cương vị Thủ hiến bang Hessen, đúng dịp hai nước kỷ niệm 1 năm (tháng 10/2011-10/2012) ngày thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì tương lai".


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn ngài Thủ hiến và các nghị sỹ bang Hessen tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Nghị viện bang và Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền bang Hessen tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp của bang sang Việt Nam đầu tư kinh doanh cũng như ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả tại bang Hessen. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức nói chung và bang Hessen nói riêng sang đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam.


Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Thủ hiến bang Hessen, ông Volker Bouffier nhấn mạnh, Việt Nam là một đất nước năng động, giàu di sản văn hóa. Thủ hiến Volker Bouffier cho biết, mối quan hệ khăng khít giữa bang Hessen và Việt Nam được thông qua dự án xây dựng trường Đại học Việt - Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh với nguồn hỗ trợ tài chính của Chính phủ Liên bang Đức và bang Hessen. Hai bên cũng đã ký kết nhiều văn bản hợp tác về đào tạo, các nghiên cứu sinh Việt Nam sang nghiên cứu và bảo vệ tiến sỹ tại Hessen.


* Ngày 4/10, tại Nhà khách Chính phủ, trong cuộc tiếp Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức) Volker Bouffier, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen thời gian qua trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, hợp tác tư pháp - pháp luật và giao lưu văn hóa...


Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của bang Hessen đến làm ăn tại Việt Nam (tập đoàn Braun Melsungen, Merck, Messer Group) và mong muốn chính quyền bang Hessen tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sang Việt Nam đầu tư kinh doanh cũng như ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietinbank) hoạt động hiệu quả tại bang Hessen. Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển Đại học Việt - Đức thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Dự kiến đến năm 2016 trường sẽ đi vào hoạt động, vì vậy, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền bang Hesen trong việc triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án, đặc biệt là hỗ trợ tài chính và cung cấp chương trình, giáo sư giảng dạy cho trường.


Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền bang Hessen tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập một Trung tâm đào tạo nghề tại miền Bắc nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đồng thời cung cấp lao động cho các doanh nghiệp Đức và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.


Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác chiến lược Đức - Việt Nam ngày càng hiệu quả và thực chất; bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam giàu di sản văn hóa, năng động và luôn hướng về phía trước. Ông Volker Bouffier nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước khăng khít hơn thông qua dự án xây mới khuôn viên trường Đại học Việt - Đức tại TP Hồ Chí Minh với nguồn hỗ trợ tài chính của Chính phủ Liên bang Đức và bang Hessen. Dự án đặc biệt này giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, khuyến khích sự trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và là biểu tượng của quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam.
Ngay sau cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và bang Hessen. Nội dung Bản ghi nhớ nêu rõ hai bên sẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, khoa học, kỹ thuật, giao thông - vận tải, văn hóa, giáo dục - đào tạo, pháp luật - tư pháp, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng, thể thao - du lịch.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ hiến Volker Bouffier đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN