Thông tin toàn diện, kịp thời về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Ngày 30/12 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt trang tin điện tử của Hội với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Trang tin Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba TP Hà Nội có tên miền http://hoivietnamcubahanoi.vn gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, được thiết kế với 5 chuyên mục chính nhằm thông tin toàn diện, chính thống, kịp thời, chính xác về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bấm nút khai trương Trang tin Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba TP Hà Nội.

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Hay, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba TP Hà Nội cho biết: Trang thông tin điện tử nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông hiện đại.

Với việc ra mắt trang tin của Hội, tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba mang tinh thần lan tỏa rộng khắp, tạo được hiệu quả tích cực trong việc truyền cảm hứng, khuyến khích, lôi cuốn lượng độc giả nhất định. Ông Nguyễn Văn Hay cũng hy vọng, trang tin sẽ là một địa chỉ để nhân dân hai nước có thể bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi giữa hai dân tộc, vừa là đồng chí vừa là anh em, có cội nguồn từ lý tưởng cách mạng của hai vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và José Martí, được các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba đề nghị trang tin cần phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động hữu nghị, đối ngoại giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, trang tin nên trở thành kho tư liệu về lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu Ba; đồng thời là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân Việt Nam thể hiện tình cảm hữu nghị với nhân dân Cu Ba anh em.

Chú thích ảnh
Giao diện hiện đại của trang tin.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cu Ba tại Việt Nam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định: Lễ ra mắt là lời chào thân thiết nhân kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cu Ba. Năm 2023 sẽ là năm tổ chức nhiều hoạt động trọng đại giữa hai nước, trong đó có sự kiện kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro đến Việt Nam và chuyến thăm Hà Nội của Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar. Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen tin tưởng rằng, trang tin sẽ trở thành kênh thông tin quan trọng tuyên truyền các hoạt động trên.

Giới thiệu thêm về trang tin, ông Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba TP Hà Nội cho biết, với 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, giao diện hiện đại, bắt kịp xu hướng mới trong công cuộc chuyển đổi số, các chuyên mục trên hai phiên bản được thiết kế, bố trí một cách khoa học, sinh động, đẹp mắt, tiện ích, đa phương tiện, qua đó giúp bạn đọc tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin, hiểu sâu, hiểu rõ về quan hệ Việt Nam - Cu Ba và là một nguồn khai thác thông tin chính thống, hữu ích cho các cơ quan báo chí khác trong và ngoài nước.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Cuba gia hạn nhiều ưu đãi thuế quan
Cuba gia hạn nhiều ưu đãi thuế quan

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba mới đây đã quyết định gia hạn đến ngày 30/6/2023 nhiều ưu đãi thuế quan tạm thời được phê duyệt theo Nghị quyết 309 ngày 15/7/2021 về việc miễn nộp thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch như thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân và thuốc trong hành lý đi kèm với người nhập cảnh vào đảo quốc Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN