Thị xã Lai Châu chính thức là đô thị loại III

Sáng 19/5, tỉnh Lai Châu đã tổ chức kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu; đồng thời, công bố quyết định công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III. Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ trưởng Bộ xây dựng, Cục trưởng Cục phát triển đô thị Đỗ Quyết Chiến đã công bố Quyết định công nhận thị xã Lai Châu trở thành đô thị loại III. 


Một góc khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu. Ảnh: Báo Lai Châu


Sau gần 10 năm thành lập, với sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thị xã Lai Châu đã có nhiều bước phát triển về mọi mặt: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 22%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/ năm, tăng gần 4 lần so với năm 2005; hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hiện đại, các khu dân cư mới được hình thành; nhiều công trình văn hóa, thể thao, trường học được xây mới và nâng cấp…


Đến nay, thị xã Lai Châu được đánh giá là một trong những đô thị phát triển nhanh, có quy hoạch, kiến trúc xây dựng đẹp và hiện đại, thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu. Do đó, ngày 1/2/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu.


Thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Lai Châu, ông Nguyễn Trọng Cường, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt lời căn dặn của Bác trong thư gửi đồng bào các dân tộc Lai Châu; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng thị xã Lai Châu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2014.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN