Tăng cường thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực

Ngày 10/01/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp nhiều đoàn ngoại giao quốc tế đến Việt Nam.

Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Vương quốc Tây Ban Nha, ông Ignacio Ybanez Rubio, nhân phiên Đối thoại chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước lần thứ IV tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ngài Ybanez Ignacio, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác Tây Ban Nha . Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Quốc vụ khanh Ignacio Ybanez điểm lại quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiện Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), kim ngạch thương mại tăng đều qua các năm, đạt 2,9 tỷ USD năm 2016.

Tuy nhiên, đầu tư của Tây Ban Nha tại Việt Nam còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Tây Ban Nha. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Tây Ban Nha hoạt động thành công và hiệu quả tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Tây Ban Nha trong năm 2017, tạo đà mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Quốc vụ khanh Ignacio Ybanez Rubio bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Tây Ban Nha tại khu vực; khẳng định Tây Ban Nha quan tâm gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua các thỏa thuận, dự án hợp tác mới, nhất là về kinh tế. Quốc vụ khanh Tây Ban Nha chia sẻ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, triển khai các cơ chế hợp tác; nhất trí phối hợp tổ chức thành công các sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong 40 năm qua.

Về tình hình Biển Đông, Quốc vụ khanh Ignacio Ybanez khẳng định Tây Ban Nha ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông.

*Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Thủ tướng Chính quyền Cộng hòa Bashkortostan (Liên bang Nga) R. Kh. Mardanov đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... cũng như hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phố Việt Nam thiết lập quan hệ, phát triển hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.


Theo Phó Thủ tướng, với việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực, các nhà đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga, trong đó có Cộng hòa Bashkortostan sẽ có thêm nhiều cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có nhiều thế mạnh như nông nghiệp, dầu khí, chế tạo máy.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp của Cộng hòa Bashkortostan hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Ngài Thủ tướng Chính quyền Cộng hòa Bashkortostan (Liên bang Nga) R. Kh. Mardanov khẳng định chuyến thăm lần này nhằm bổ sung, đóng góp vào những cam kết của lãnh đạo hai bên trong việc phát triển các lĩnh vực hợp tác.

Ngài Thủ tướngR. Kh. Mardanov cho biết, trong chuyến thăm lần này, đoàn đã thăm, làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó ký kết biên bản đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

TTXVN/Tin Tức
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Campuchia
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Campuchia

Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ hai tại Siem Reap, Campuchia từ ngày 22-23/12, chiều 23/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN