Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chiều 15/12, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đồng chủ trì buổi lễ.

Hai bên ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương của Đảng: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Lê Minh Trí đại diện hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Về nội dung phối hợp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương thuộc Đảng bộ Khối. Hai cơ quan phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và một số nhân sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của hai cơ quan.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đây là hoạt động mang ý nghĩa rất lớn, vừa phù hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030), vừa là cơ hội để 2 cơ quan phối hợp, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của 2 cơ quan; đây là hành lang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi phối hợp nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ chung trong tương lai của 2 cơ quan.

Trước đây, hai cơ quan thường xuyên thông tin, trao đổi trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, nhưng chưa mang tính toàn diện, đồng bộ và ban hành thành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nên phát sinh một số vấn đề vướng mắc, khó khăn, quy trình giải quyết có khi chồng chéo. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp là rất cần thiết.

Để quy chế đi vào thực tiễn, Viện trưởng Lê Minh Trí đề nghị các cơ quan tham mưu thường xuyên trao đổi, trên tinh thần cơ sở hợp tác, nội dung, nguyên tắc của quy chế tham mưu cho Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu hai đợn vị chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị xem xét, xử lý kỷ luật, bị khởi tố, xét xử. Do đó, việc tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát là hết sức cần thiết, trên cơ sở hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xuân Tùng (TTXVN)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Chiều 24/10, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban quý III, năm 2023 về công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng thuộc Vụ Địa bàn IA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN