Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Sự hợp tác giữa TTXVN và Kyodo là một kênh quan trọng phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật

Chiều 24/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) Satoshi Ishikawa đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Sự hợp tác giữa TTXVN và Kyodo là một kênh quan trọng góp phần phản ánh sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật; tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh TTXVN và Kyodo đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin, đào tạo nghiệp vụ; đồng thời đề nghị Kyodo tăng cường hỗ trợ TTXVN trong lĩnh vực đào tạo phóng viên, biên tập viên, chuyên gia kỹ thuật.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Hãng thông tấn Kyodo Satoshi Ishikawa. Ảnh: Nguyễn khang  - TTXVN

Qua Hãng thông tấn Kyodo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn. Cam kết vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam luôn ở mức cao. Nguồn vốn này đã được sử dụng hiệu quả, đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, khía cạnh hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước hiện còn khiêm tốn. Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam mong muốn Nhật Bản có vai trò hàng đầu về đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản là nền kinh tế hàng đầu thế giới, có tiềm lực mạnh về khoa kỹ thuật. Việt Nam có nền chính trị ổn định, môi trường đầu tư tốt, nguồn nhân lực dồi dào. Đầu tư vào Việt Nam có nhiều thuận lợi. Vì vậy, Kyodo cần tiếp tục phát huy vai trò thông tin tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, nhất là về môi trường đầu tư, điểm đến du lịch, văn hóa...

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về định hướng hợp tác giữa Kyodo và TTXVN, Chủ tịch Kyodo Satoshi Ishikawa nhấn mạnh: Vai trò của hai hãng thông tấn là tuyên truyền, quảng bá về tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, những bước tiến trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, xã hội..., góp phần vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật. Nhân dân Nhật Bản rất quan tâm và hoan nghênh những thành tựu của Việt Nam trong đổi mới; mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
Ngày 24/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sultan Bin Saeed Al Mansouri đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến 25/11 để tham dự kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Kinh tế UAE

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Sultan Bin Saeed Al Mansouri sang thăm và làm việc tại Việt Nam; vui mừng trước sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá cao vai trò của UAE ở khu vực vùng Vịnh và trên thế giới, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác với UAE.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời gọi các doanh nghiệp UAE đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam; nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào, có thể đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, Nhà nước Việt Nam cũng đang nỗ lực tạo môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn. Việt Nam có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. UAE có thế mạnh ở những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần phát triển, như cơ sở hạ tầng, xây dựng cảng biển, cảng hàng không, năng lượng... Vì vậy, hai nước có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau trong các lĩnh vực hợp tác.

Bộ trưởng Kinh tế Sultan Bin Saeed Al Mansouri bày tỏ sự ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua; vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam với UAE và khu vực, trong đó hợp tác kinh tế là một lĩnh vực quan trọng đang được thúc đẩy.

Bộ trưởng Sultan Bin Saeed Al Mansouri nhấn mạnh, mong muốn của UAE là xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, bởi UAE nhìn thấy ở Việt Nam tương lai hợp tác lâu dài. Theo ông, UAE đã tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng hạ tầng, dịch vụ, năng lượng tái tạo, xây dựng cảng biển, cảng hàng không, hợp tác phát triển nguồn nhân lực... Một lĩnh vực quan trọng mà UAE mong muốn Việt Nam đẩy mạnh hợp tác là nông nghiệp, bởi UAE là nước khó khăn về đất đai phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, UAE sẵn sàng dành học bổng cho sinh viên Việt Nam sang theo học trong những ngành nghề thế mạnh của UAE.

Dương Đức Dũng/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN