Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước năm 2012, đánh giá hiệu quả hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.


Sau một năm triển khai, công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được chú trọng hơn trên báo chí và các phương tiện truyền thông. Hầu hết các tờ báo lớn đều mở các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và trong đời sống xã hội. Là cơ quan báo chí lớn với bốn loại hình báo viết, báo ảnh, báo hình, báo điện tử, Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng được nhiều chuyên mục nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền về các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đặc biệt, với hệ thống 63 phân xã trong cả nước, việc phát hiện, nêu gương các tấm gương điển hình luôn được các phóng viên quan tâm, nhất là những tấm gương trong xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, đóng góp tiền của, công sức làm các công trình phúc lợi xã hội… Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam đã dành nhiều thời lượng, mở nhiều chuyên mục tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt và các phong trào thi đua.


Hoan nghênh sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, báo chí là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phong trào thi đua. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao phóng viên, các cơ quan truyền thông bằng ngòi bút của mình đã thể hiện các khía cạnh sinh động của xã hội, làm cho phong trào thi đua đậm nét hơn. Nhiều tác phẩm báo chí đổi mới phương pháp viết, thể hiện các góc cạnh của xã hội, nội dung phong phú, đa dạng.


Phó Chủ tịch nước mong muốn các cơ quan báo chí dành thời gian, thời lượng thích hợp tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, cổ vũ cho các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, với hình thức mềm dẻo hơn, nội dung sâu sắc hơn. Báo chí không chỉ viết về gương người tốt, việc tốt mà cần chú ý phản ánh những nội dung cần sửa đổi, rút kinh nghiệm trong các phong trào thi đua...


Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2013, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt thông qua các phong trào thi đua, chú ý biểu dương những người lao động trực tiếp; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, để mọi người dân đều thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chu Thanh Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN