Quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột

Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AMM-46) và các hội nghị liên quan đã kết thúc tốt đẹp tại Bandar Seri Begawan , Brunei, với việc AMM-46 ra thông cáo chung khẳng định quyết tâm của ASEAN xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải tại khu vực.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên sau khi Hội nghị kết thúc, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh nhận định Hội nghị Bộ trưởng AMM-46 là một thành công, thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí của ASEAN. Hội nghị đã khẳng định quyết tâm của ASEAN tăng cường nỗ lực và cố gắng để đạt được cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cả ba trụ cột, đó là Trụ cột an ninh-Chính trị, Trụ cột Kinh tế và Trụ cột Văn hóa xã hội.

Ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN tại Hội nghị AMM. Ảnh: Chí Giáp/TTXVN


Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho biết chỉ còn hai năm rưỡi nữa là đến thời hạn mà ASEAN phải hoàn thành mục tiêu đạt tới cộng đồng vì vậy các biện pháp được triển khai một cách đồng bộ và với một quá trình theo dõi sát sao về các tiến triển. Cho đến nay, các nước đã thực hiện được tương đối nhiều các biện pháp, thí dụ việc xây dựng Cộng đồng kinh tế, tính đến 3/2013 các nước đã thực hiện được gần 80% các biện pháp đề ra trong bộ biện pháp để tiến tới thành lập cộng đồng. Tuy nhiên, phần việc còn lại phải hoàn thành từ nay đến 2015 để có Cộng đồng thì còn rất lớn và đặc biệt là những biện pháp còn lại phải triển khai là những biện pháp khó khăn hơn, đòi hỏi các nước phải nỗ lực nhiều hơn và mức độ cam kết cao hơn để thực hiện.

Ông cũng cho biết trong 5 năm tới ASEAN sẽ có hai thời điểm quan trọng là đạt tới cộng đồng ASEAN năm 2015 và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN vào năm 2017. Ngay từ bây giờ ASEAN đã chuẩn bị công việc xây dựng nhãn quan, phương hướng cho ASEAN phát triển trong giai đoan sau năm 2015 tức là giai đoạn sau khi đã có Cộng đồng. Để xây dựng các cơ chế cho ASEAN đủ năng lực triển khai các biện pháp đảm bảo cộng đồng ASEAN tiếp tục phát triển, tiếp tục hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, cũng như đảm bảo ASEAN tiếp tục trở thành khu vực có sự cạnh tranh kinh tế cao, một khu vực có sự phát triển đồng đều, bền vững và công bằng thì ASEAN cũng đã bắt đầu quá trình xem xét việc cải tổ các cơ quan của ASEAN, trong đó có cả những nỗ lực để nâng cao năng lực của Ban Thư ký ASEAN.

Theo Tổng thư ký Lê Lương Minh, điểm quan trọng nữa phản ánh thành công của Hội nghị lần này là thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí của ASEAN đặc biệt trong vấn đề xử lý những vấn đề nhạy cảm đã có lúc các nước ASEAN buộc phải chọn bên ảnh hưởng đến khả năng Hiệp hội duy trì vai trò trung tâm.
Về vấn đề Biển Đông, Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho biết lần này ASEAN thể hiện được tinh thần đoàn kết trên cơ sở lập trường nguyên tắc 6 điểm của ASEAN đó là trong vấn đề Biển Đông các nước ASEAN phải dựa trên các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các điều khoản của Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS), giải quyết hòa bình các tranh chấp, và kiềm chế không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Khẳng định có sự nhất trí cao về xử lý và giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN, ông nhấn mạnh nhận thức về tầm quan trọng của việc xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc trên không chỉ có ý nghĩa đối với việc duy trì hòa bình ổn định cho các nước ASEAN mà cho cả Trung Quốc là nước trực tiếp liên quan trong việc tranh chấp này.

Tổng Thư ký cũng cho rằng nhận thức về Biển Đông không chỉ là vấn đề hòa bình an ninh khu vực mà còn là vấn đề đảm bảo an ninh hàng hải, an ninh biển và là những vấn đề cũng được sự quan tâm của tất cả các nước trên thế giới.

Trong quan hệ với Trung quốc về xử lý vấn đề Biển Đông, lần này giữa hai bên Trung Quốc và ASEAN đạt được nhất trí tiếp tục đối thoại, tham vấn tích cực để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như sớm tiến tới việc hoàn thành Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trung Quốc và ASEAN thỏa thuận rằng các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc sẽ họp vào tháng 9/2013 và ngoài việc thảo luận những biện pháp đảm bảo việc tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc cũng sẽ chính thức thảo luận về vấn đề tiến tới hoàn thành COC.

Về quan điểm của các đối tác đối với các vấn đề của ASEAN, Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho biết tất cả các nước đối tác của ASEAN đều khẳng định tiếp tục ủng hộ và tăng cường ủng hộ nỗ lực của ASEAN tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Hiện nay ASEAN có tới 74 nước không phải thành viên cử Đại sứ tại ASEAN, điều này thể hiện nguyện vọng và quan tâm của các nước tăng cường hợp tác với ASEAN trong bối cảnh ASEAN rất cần sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác để triển khai những biện pháp đạt tới mục tiêu thành lập Cộng đồng vào năm 2015.

Tất cả các nước đối tác đều ủng hộ lập trường của ASEAN về giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở nguyên tắc 6 điểm của ASEAN cũng như ủng hộ nỗ lực của ASEAN xử lý giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc trên cơ sở làm sao đảm bảo an ninh ổn định khu vực cũng như đảm bảo được an ninh về hàng hải, an ninh biển.


TTXVN/Tin tức

'ASEAN đẩy mạnh kết nối khu vực, tăng cường quan hệ đối tác'
'ASEAN đẩy mạnh kết nối khu vực, tăng cường quan hệ đối tác'

Kết quả nổi bật nhất của Hội nghị lần này là ASEAN tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết và thống nhất lập trường về tất cả các vấn đề liên quan đến nội khối và quan hệ đối ngoại của ASEAN, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN