Quảng Trị chăm lo đời sống người có công với cách mạng

Ngày 20/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Quảng Trị về công tác xây dựng Đảng; tình hình kinh tế - xã hội; hoạt động tri ân, chính sách chăm lo cho người có công cách mạng

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tại Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương cho cấp dưới thực hiện theo.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Trị xếp thứ 43, xếp vào nhóm khá của cả nước; chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 14 tăng 26 bậc so với năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản phẩm toàn tỉnh tăng 6,56% so với cùng kỳ năm 2016; thu ngân sách đạt trên 1.100 tỷ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 5.300 tỷ đồng…

Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm từ 15,43% xuống còn 13,49% vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, việc thực hiện các hoạt động tri ân, thực hiện chính sách cho người có công cách mạng luôn được các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị chăm lo chu đáo.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây mới 1.050 nhà, hỗ trợ sửa chữa 2.347 nhà tình nghĩa, khởi công xây dựng mới 70 công trình đền ơn đáp nghĩa…

Trong dịp 27/7, tỉnh khởi công xây dựng 260 nhà tình nghĩa cho các đối tượng người có công, trong đó có khoảng 100 nhà do các cơ quan Trung ương hỗ trợ, số còn lại là do tỉnh huy động sức dân và sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân hảo tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung quan trọng để tạo sự phát triển đột phá cho địa phương trong những năm tới


Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những kết quả quan trọng mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách người có công, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội...

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục dành sự quan tâm đến các chức sắc tôn giáo; tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ, chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân…

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị; thăm, trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Ban Bí thư chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng
Ban Bí thư chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng

Ngày 19/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN