Quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trang mạng eurasiareview ngày 21/8 đã đăngbài viết về chuyến thăm chính thức Indonesia kéo dài 3 ngày từ 22-24/8 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trang tin tức trên nhận định chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Indonesia sẽ mở ra chương mới trong mối quan hệ hữu nghị gần gũi kéo dài hơn sáu thập kỷ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia (DPR- Hạ viện) Setya Novanto tại Trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, một số bộ trưởng, doanh nhân cùng nhiều nhà lãnh đạo chính trị khác và thảo luận về quan hệ song phương trên nhiều mặt. Chuyến thăm sẽ phản ánh các mối quan hệ chiến lược ngày càng tăng giữa hai quốc gia đang phát triển mạnh của ASEAN.

Theo bài viết, mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam bắt đầu vài tháng sau Hội nghị Á – Phi lịch sử 1955 tổ chức tại Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, và hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. Kể từ đó, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia đã phát triển nhanh chóng. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa hai bên đã trụ vững qua những thử thách về thời gian - đặc biệt là trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh Lạnh, và tồn tại bất chấp một số thay đổi mang tính kiến tạo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và ngoại giao toàn cầu.

Cũng theo bài viết, Indonesia và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chính trị và an ninh chiến lược chung ở Đông Nam Á. Sau Chiến tranh Việt Nam, chính Indonesia là nước đã đóng vai trò lớn trong việc thuyết phục các quốc gia ASEAN khác kết nạp Việt Nam vào "gia đình" ASEAN. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995. Cho đến nay, cả hai nước đã ký hơn 30 hiệp định trong nhiều lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo và quan chức hai nước thường xuyên gặp gỡ tại hai diễn đàn quan trọng là Uỷ ban Hợp tác về Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban Hợp tác Song phương.

Năm 2003, Việt Nam và Indonesia đã quyết định đưa mối quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới qua việc ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Hữu nghị và Toàn diện bước vào thế kỷ 21” dưới thời cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri nhân chuyến thăm của bà Megawati đến Việt Nam. Từ đó, quan hệ hai nước, đặc biệt là các quan hệ kinh tế, đã gia tăng đáng kể. Nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển, Tổng thống Indonesia kế nhiệm, ông Susilo Bambang Yudhoyono, đã nhất trí nâng quan hệ Indonesia-Việt Nam lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011, nhân chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Vào tháng 6/2013, trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Indonesia, quan hệ đối tác chiến lược hai nước đã được hiện thực hóa. Vào tháng 10/2013, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký kế hoạch hành động để triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trong giai đoạn 2014-2018.

Trên bình diện kinh tế, mối quan hệ cạnh tranh đan xen với tương đồng đã thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước tăng gần gấp 4 lần trong thập kỷ qua. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên mức kỷ lục 6,27 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,6 tỷ USD vào năm 2006. Kim ngạch thương mại của Indonesia với Việt Nam trong năm 2016 cao hơn nhiều so với kim ngạch thương mại của Indonesia với các nền kinh tế lớn như Đức (5,79 tỷ USD), Anh (2,48 tỷ USD) và Pháp (2,23 tỷ USD). Indonesia chủ yếu nhập khẩu gạo, thép, điện thoại thông minh, hàng dệt và giày dép từ Việt Nam trong khi xuất khẩu đi các mặt hàng như gỗ, giấy, than, hàng điện tử và hoá chất. Gần đây, nhà sản xuất xi măng PT Semen của Indonesia đã đầu tư 300 triệu USD vào công ty sản xuất xi măng Thăng Long của Việt Nam. Trước đó, Tập đoàn bất động sản Ciputra Group của Indonesia đã xây dựng khu đô thị quốc tế Ciputra ở thủ đô Hà Nội trị giá 2,11 tỷ USD. Với việc đưa vào vận hành các chuyến bay trực tiếp của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Jakarta vào năm 2012, các mối tiếp xúc giữa người dân hai nước cũng đang ngày càng gia tăng. Theo trang web vietnamtourism.com, năm 2016, khoảng 70.000 lượt khách Indonesia đã đến Việt Nam, trong khi 50.000 lượt khách Việt Nam cũng đã đến thăm đất nước vạn đảo này. Hiện nay, hơn 100 sinh viên Việt Nam cũng đang theo học tại các trường đại học của Indonesia.


Trong lĩnh vực chính trị, cả hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN và các tổ chức quốc tế khác. Cả hai nước đều có lập trường tương đồng về vấn đề Biển Đông, sự đoàn kết của ASEAN và kiến trúc an ninh khu vực.

Kết luận, bài viết nhận định chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Vào tháng 11 tới, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và Tổng thống Widodo sẽ tham dự hội nghị. Các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Widodo sẽ ấn định đường hướng cho các quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia trong tương lai.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng Bí thư hội kiến lãnh đạo Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia
Tổng Bí thư hội kiến lãnh đạo Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia

Chiều 22/8, tại trụ sở Quốc hội Indonesia ở thủ đô Jakarta, được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Zulkifli Hasan, Phó Chủ tịch Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hidayat Nur Wahdid đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN