Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Bungari

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bungari, ngày 3/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội đàm quan trọng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bungari Simeon Diankov tại thủ đô Xôphia.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bungari Simeon Diankov tại Xôphia ngày 3/9.

 

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh việc hai bên vừa tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Bungari (tháng 6/2012), là cơ sở hết sức thuận lợi để hai bên tiếp tục hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Từ đó, các bộ, ngành hai nước cần tích cực phối hợp triển khai kết quả Khóa họp để sớm có những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực vì lợi ích hai quốc gia.

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bungari còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị cũng như tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng hoan nghênh, đồng thời khẳng định sẽ xem xét một cách tích cực, nghiêm túc thông điệp của Chính phủ và Tổng thống Bungari gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề xuất mô hình hợp tác song phương mới dựa trên việc xuất khẩu hàng hóa sơ chế của Việt Nam sang Bungari, chế biến trực tiếp tại các cảng của Bungari và sau đó sẽ nhập khẩu vào thị trường châu Âu.


Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Kinh tế Diankov bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục đào tạo của Việt Nam. Ông khẳng định, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp của Việt Nam và Bungari, chắc chắn các mối quan hệ kinh tế sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở các doanh nghiệp lớn của Bungari đang rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Phó Thủ tướng Diankov nhất trí cao về những đề xuất hợp tác giáo dục, văn hóa, nghệ thuật giữa các bộ, ngành hai nước, sẽ thực hiện trong thời gian tới.

 

Trong bối cảnh xuất hiện những cơ hội đầu tư lớn giữa hai nước, tháng 10/2012, Phó Thủ tướng Diankov sẽ sang thăm Việt Nam để tìm hiểu nhằm cụ thể hóa những tiềm năng này. Bungari hiện có 7 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 30 triệu USD, trong đó nổi bật là dự án Công ty dệt kim và may mặc Huế của Industrial Leasing Ltd - Bungari thực hiện từ năm 2010 với tổng vốn 14 triệu USD, thu hút 600 công nhân lao động thường xuyên. Mũi nhọn hợp tác để thúc đẩy kim ngạch 2 chiều sẽ dựa vào những mặt hàng mới, có giá trị gia tăng cao như thiết bị viễn thông, điện tử, công cụ thiết bị y tế, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo.


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nicolai Mladenov, tới thăm Nhà máy sản xuất thuốc tiêm của công ty dược phẩm SOFARMA, thăm trung tâm hỗn hợp về gien của Đại học Tổng hợp Xôphia.


Tin, ảnh: Đình Lanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN