Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc tại Điện Biên

Ngày 1/8, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện một số chính sách xã hội tại tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Điện Biên. Theo đó, kinh tế Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2016 tăng 6,83% so với năm 2015; 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 6,1%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất chủ yếu được duy trì và tăng trưởng ổn định. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh mô hình “liên kết 4 nhà”, bước đầu đã thu hút được một số nhà đầu tư tham gia trồng, chế biến, phân phối gạo Điện Biên tại cánh đồng Mường Thanh; trồng cây ăn quả, cây mắc ca… Công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng được triển khai thực hiện theo kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng tính đến cuối năm 2016 đạt gần 38%, tăng gần 0,2% so với kế hoạch năm 2015.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo. Năm 2016, địa phương đã ưu tiên dành toàn bộ phần vượt thu ngân sách năm 2015 hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Năm 2016, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 7.400 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn là gần 1.020 tỷ đồng.

Chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm 3,32% (từ hơn 48% năm 2015 xuống còn gần 45% năm 2016), riêng 5 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm hơn 3,82% so với năm 2015. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững..

Tỉnh Điện Biên kiến nghị cơ quan chức năng cần có các chính sách đặc thù cho các xã, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng yếu, các chương trình, dự án trọng điểm ở địa phương; có phương án cải tạo, nâng cấp sân bay Mường Thanh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Điện Biên là mảnh đất lịch sử, là một địa phương đoàn kết tiêu biểu. Những năm qua, tại Điện Biên, chính trị được ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, đó là kết quả và là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Những kết quả mà Điện Biên đạt được trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… đã minh chứng cho sự chuyển mình của tỉnh. Điều đó thể hiện sự cân nhắc, thận trọng, có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong xây dựng và triển khai thực hiện của Đảng bộ, chính quyền nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia A1. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch  Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Điện Biên có nhiều tiềm năng kinh tế tương đồng với các tỉnh lân cận, vì vậy trong phát triển kinh tế, địa phương cần tạo được sự liên kết vùng để phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp như lúa gạo, cà phê, cao su…Địa phương cần chú trọng đến vấn đề phát triển sản phẩm nông nghiệp tinh túy, mang thương hiệu Điện Biên. Cùng với đó, tỉnh phải chú trọng đến yếu tố môi trường trong phát triển kinh tế, dự án, nhất là vấn đề xây dựng thủy điện. Là tỉnh biên giới, có 29 xã có đường biên giáp Lào - Trung Quốc, vì vậy vấn đề an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới cần được chú trọng.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh Điện Biên không nên vội vàng, không chạy đua theo thành tích mà thiếu bền vững; xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu là thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn trên cơ sở phát động quần chúng, động viên nhân dân để cùng chung tay vào cuộc; coi trọng công tác thi đua khen thưởng để nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về những vấn đề địa phương kiến nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu để báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đi thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ; dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ A1, Độc Lập, Tông Khao, tỉnh Điện Biên.

Xuân Tư - Tuấn Anh - Xuân Tiến (TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 11/6, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương báo công Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Phú Đình, Định Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN