Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Chiều 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2017.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong 100 đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, đa số đều đã hiến máu tình nguyện trên 20 lần, nhiều đại biểu đã có từ 50 – 60 lần tham gia hiến máu. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự khâm phục đối với nghĩa cử cao đẹp của các đại biểu đối với người bệnh nói riêng và xã hội nói chung.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Bên cạnh việc hiến máu cứu người, các đại biểu còn vận động hàng nghìn người cùng tham gia hiến máu, giúp sức cùng ngành y tế cứu chữa cho các bệnh nhân. Đặc biệt các cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý các trường đại học là những nhân tố tích cực trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò của Ban Tổ chức các cuộc vận động hiến máu tình nguyện, sự phối hợp giữa ngành y tế và Hội Chữ thập đỏ các cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai các phong trào và hoạt động tuyên truyền người dân hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, cần tích cực tổ chức các cuộc tôn vinh, tuyên dương người hiến máu tình nguyện; biểu dương những cá nhân là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu của cả nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần có sự phối hợp tốt hơn với các cơ quan, đơn vị liên quan để tích cực vận động, tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu tới đông đảo người dân.

Trong đó, ngoài tầng lớp thanh niên, hoạt động tuyên truyền cần hướng tới đối tượng là những người trung niên, những người có uy tín, sức ảnh hưởng đối với cộng đồng, xã hội; tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm tốt để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, chung tay với ngành y tế cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Đại diện Đoàn đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2017 cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động hiến máu; vận động bạn bè, người thân và các cá nhân khác trong cộng đồng tham gia hiến máu cứu người.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện nước ta đã thu được những kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đến nay, 100% tỉnh, thành phố trên cả nước; 98% số quận, huyện và 74% số xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2007 đến năm 2016, lượng máu được tiếp nhận những người hiến máu tình nguyện trên toàn quốc đã tăng từ 456.000 đơn vị lên mức 8,5 triệu đơn vị; tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tăng gấp ba lần. Lượng máu thu được hàng năm đã góp phần cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu, giúp giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu như trước đây.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Chủ tịch nước khen ngợi tập thể, cá nhân tích cực hiến máu tình nguyện
Chủ tịch nước khen ngợi tập thể, cá nhân tích cực hiến máu tình nguyện

Nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi những tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN