Phải có giải pháp căn cơ để đảm bảo cân bằng năng lượng

Sáng 7/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 5 năm 2011-2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với Bộ Công Thương về kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 2011-2015. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang đặt ra thách thức lớn với ngành công thương, bởi đây là ngành có vai trò quan trọng trong quá trình này. Kế hoạch 2011-2015 của ngành Công Thương có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong cả trung hạn và dài hạn, thách thức lớn với ngành Công Thương chính là đảm bảo cân bằng năng lượng bởi Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu cả than, khí và điện cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu để san bằng nhập siêu vào năm 2020 cũng đặt ra thách thức cực kỳ lớn với ngành. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở gần như 100% thì xu thế bảo hộ thị trường đang diễn ra cùng với sự cạnh tranh về giá. Thêm vào đó, giá trị gia tăng thấp, chuyển dịch cơ cấu vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đề ra, năng suất lao động tăng thấp và vẫn chủ yếu dựa vào vốn đầu tư. Tốc độ đổi mới công nghệ của ngành mới chỉ bằng một nửa so với tốc độ bình quân của các nước trong khu vực... cũng là sức ép lớn buộc ngành phải có giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đảm bảo cân bằng năng lượng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu 3 tập đoàn lớn là: Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp Than - Khoáng sản cần có sự phối hợp chặt chẽ. Theo đó, sản xuất và khai thác khí phải ưu tiên số một cho sản xuất điện. Về điện hạt nhân, theo kế hoạch 2 dự án điện hạt nhân sẽ khởi công vào năm 2014 và 2015 trong khi khối lượng công việc từ nay đến 2014 còn rất lớn. Vì vậy, cùng với việc nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu văn bản pháp quy quản lý về điện hạt nhân.

Nguyễn Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN