Mong muốn Đức hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ của Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ tổ chức tại TP Cần Thơ, sáng 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ cùng đại diện các bộ, ban, ngành đã có buổi tiếp bà Luisa Bergfeld, Tham tán Phát triển, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và ông Jasper Abramowski, Giám đốc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ của Chính phủ Đức cũng như Tổ chức GIZ dành cho Việt Nam từ những năm 1990 đến nay trong các lĩnh vực đào tạo nghề, năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Chính phủ Đức và Tổ chức GIZ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về công tác quy hoạch, phân tích tiềm năng thế mạnh của từng tỉnh, hỗ trợ xây dựng các chính sách, thể chế cho sự phát triển liên kết vùng, thiết lập các cơ sở dữ liệu chia sẻ phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long, giúp Chính phủ, các bộ, ngành xây dựng quản lý thể chế, điều phối phát triển vùng...

Trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tình hình biến đổi khí hậu hiện nay đang diễn ra nhanh hơn và liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Phó Thủ tướng mong muốn Tổ chức GIZ hỗ trợ nhân lực hệ thống quản lý tài nguyên tại chỗ, hỗ trợ các địa phương trong vùng trong lĩnh vực phát triển, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hỗ trợ giống canh tác trong điều kiện xâm nhập mặn.

Các đại biểu dự hội nghị tham khảo tài liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Về lĩnh vực năng lượng tái tạo, Phó Thủ tướng cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long rất giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo đồng thời mong muốn Đức giúp phân tích, đánh giá tiềm năng về năng lượng tái tạo như: năng lượng từ gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối; đồng thời mong muốn Đức hỗ trợ một số dự án thí điểm về năng lượng tái tạo cho các địa phương của vùng...

Bà Lucia Bergfeld cho biết Chính phủ Đức sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam về các lĩnh vực tài chính và kỹ thuật. Các phiên đàm phán, hợp tác giữa 2 Chính phủ đã diễn ra trong năm 2017 và đầu năm 2018 tới nhằm đối thoại, xây dựng kế hoạch hợp tác trong các năm tiếp theo ở cả cấp chiến lược và cấp thực hiện. Đức đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực hợp tác bảo vệ môi trường, bờ biển là 1 trong 3 lĩnh vực hợp tác chiến lược.

Nhân kỷ niệm Ngày Tái thiết Đức (ngày 3/10 tới), bà Lucia Bergfeld trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tới dự buổi lễ tổ chức tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội.

Ngọc Thiện (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Slovakia
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Slovakia

Ngày 21/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Slovakia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico; chủ trì và gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Slovakia đang quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN