Lực lượng vũ trang Sơn La tăng cường hợp tác với các tỉnh bắc Lào

Chiều 4/5, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức buổi gặp mặt trao đổi công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La với lực lượng vũ trang các tỉnh bắc Lào.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La có 250 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Từ năm 1969 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tỉnh Sơn La đã có quan hệ hữu nghị và ký văn bản hợp tác toàn diện với các tỉnh bắc Lào.

Sơn La luôn duy trì tốt các đoàn đại biểu sang thăm, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các nội dung hợp tác, tăng cường vun đắp quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa địa phương và các tỉnh bắc Lào nói riêng. Trong năm 2016, Sơn La tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh bắc Lào; duy trì công tác trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào. Sơn La cũng xây dựng chương trình mời đoàn đại biểu các tỉnh bắc Lào sang thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Số lượng lưu học sinh của các tỉnh bắc Lào được đào tạo tại Sơn La tăng dần hàng năm...

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, đồng chí Cầm Ngọc Minh đánh giá cao mối quan hệ và hiệu quả hợp tác bảo đảm quốc phòng - an ninh giữa lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La và lực lượng vũ trang các tỉnh bắc Lào trong suốt những năm qua, tạo môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh; đồng thời là căn cứ, cơ sở vững chắc để tiếp tục xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La với các tỉnh bắc Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và các đại biểu trao đổi thông tin.

Trước tình hình thế giới và khu vực hiện nay diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La và lực lượng vũ trang các tỉnh bắc Lào, nhất là tỉnh biên giới giáp ranh tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Hai bên chỉ đạo tập trung nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng tuyến biên giới ổn định, phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại quan hệ truyền thống gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh bắc Lào nói chung, lực lượng vũ trang nói riêng trên tinh thần coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La và lực lượng vũ trang các tỉnh bắc Lào thường xuyên phối hợp, tăng cường quản lý công tác xuất nhập cảnh; đấu tranh, phòng chống tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống dịch bệnh. Lực lượng vũ trang hai bên đã đảm bảo an ninh, an toàn công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào với 125/125 cột mốc quốc giới tuyến Sơn La - Hủa Phăn và Sơn La - Luông Pha Băng.

Lực lượng vũ trang hai bên đã tăng cường phối hợp, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương hai bên biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các hiệp định, quy chế biên giới...




Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Tuổi trẻ Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào tăng cường hợp tác
Tuổi trẻ Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào tăng cường hợp tác

Trong hai ngày 9 và 10/12, tại Điện Biên đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao và hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên và Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào các tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Phong Xa Ly (nước CHDCND Lào).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN