Luật nghĩa vụ quân sự: Nâng cao chất lượng quân đội

Thảo luận về dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), có 3 nội dung chính được tập trung thảo luận là thu hẹp đối tượng hoãn nhập ngũ, nâng thời hạn phục vụ tại ngũ và nâng độ tuổi gọi nhập ngũ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Việt Trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Đại biểu Lê Việt Trường (An Giang), Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, hàng năm có 6-7 triệu công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhưng chỉ gọi khoảng 6% trong số đó. Trong số này, có tới gần 80% là con em nông dân, chỉ có 2,24% con em cán bộ, 0,63% con em thợ thủ công…

“Chất lượng, thành phần nhập ngũ chưa tương xứng, trong khi chúng ta có khoảng 1,5 triệu sinh viên ĐH, CĐ thì chỉ có khoảng 0,64% có trình độ CĐ-ĐH nhập ngũ, trình độ THPT chiếm 60%, trình độ THCS tới 39,6%. Thậm chí, có cả trình độ tiểu học với 0,29% cũng được gọi nhập ngũ để có nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số”, đại biểu Trường nói.

Ngoài ra, “việc xử lý hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa thật nghiêm minh. Theo giám sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, trong khoảng thời gian 2005-2011, có gần 50.000 trường hợp trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng chúng ta chỉ xử lý hành chính; 4.612 người trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ nhưng chỉ xử lý hình sự 4 người vào năm 2011, còn trước đó thì không có trường hợp nào”, ông Trường nói thêm.

Do vậy, các đại biểu cho rằng, để nâng chất lượng đầu vào cho quân đội, cần có cơ cấu hợp lý, cần tăng số lượng công dân tốt nghiệp ĐH-CĐ và có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ tại ngũ, xuất ngũ, giáo dục dạy nghề gắn liền với tạo việc làm, có chính sách cộng điểm đối với người xuất ngũ khi thi công chức viên chức, thi tuyển vào các trường CĐ-ĐH. Nhiều đại biểu cũng nhất trí với việc tăng thời hạn tại ngũ của thanh niên từ 18 lên 24 tháng, quy định gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi đối với công dân học xong đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Hữu Vinh
Thảo luận dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
Thảo luận dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN