Lễ chào cờ đặc biệt tại cột cờ Lũng Cú

Ngày 15/9, tại cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang) – nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ chào cờ và chính thức phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên tham dự lễ chào cờ.

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long nêu rõ: "Dưới bóng cờ Tổ quốc, chúng ta nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc và lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; ra sức học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và văn minh".

"Đồng thời, cùng phấn đấu để đưa phong trào thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long kêu gọi thanh niên cả nước.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam đã chính thức phát động tới các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Thanh niên Việt Nam.

Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Thanh niên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Thanh niên Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Đồng thời triển khai có hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội trong các tầng lớp thanh niên; củng cố hệ thống tổ chức Hội tại cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Tổ chức đồng loạt Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội trên cả nước từ ngày 15/9 đến 15/10.

Tin, ảnh: Xuân Tùng (TTXVN)
Tình yêu nước dưới chân cột cờ Lũng Cú
Tình yêu nước dưới chân cột cờ Lũng Cú

Trong chuyến đi công tác tỉnh Hà Giang, tôi may mắn được gặp lớp học vẽ của các em học sinh ngay chân cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Lớp học không chỉ rèn luyện cho các em kỹ năng hội họa, mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước cho các em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN