Lào tặng Huân, Huy chương cho 6 tập thể tỉnh Điện Biên

Ngày 11/5, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ trao tặng Huân, Huy chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể của tỉnh Điện Biên.

Đến dự buổi lễ có Đoàn công tác của tỉnh Luông Pha Bang (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Sai Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các đơn vị được trao tặng Huân, Huy chương, các sở, ban, ngành có liên quan và các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, ông Sai Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó trao tặng Huy chương Hữu nghị cho trường Cao đẳng Sư phạm, trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật, trường Cao đẳng Y tế và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên vì đã có nhiều thành tích giúp đỡ công tác giáo dục của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bồi dưỡng và đào đạo nhân lực, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sai Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông nhấn mạnh: Lịch sử đã khẳng định tình hữu nghị Việt - Lào được hun đúc từ ngọn lửa chiến tranh gian khổ mới giành được độc lập. Hai nước Việt - Lào luôn sánh vai bên nhau trong chiến đấu và xây dựng đất nước; sự hợp tác giúp đỡ không ngừng được nâng cao, nhất là giữa hai tỉnh Điện Biên và Luông Pha Bang trong các lĩnh vực: thương mại, giáo dục- đào tạo, giao thông vận tải, đầu tư du lịch, giữ vững an ninh khu vực biên giới…

Từ năm 2004 đến nay, tỉnh Điện Biên đã đào tạo cho Luông Pha Bang 220 lưu học sinh có chất lượng tốt. Các học sinh Lào sau khi trở về nước được bố trí vào cơ quan hành chính và dân lập theo chuyên môn đào tạo và có nhiều triển vọng, trở thành lực lượng cán bộ nguồn cho tỉnh. Các học sinh đang học tập tại các trường trong tỉnh Điện Biên cũng được tạo điều kiện tốt nhất, quan tâm đào tạo để trở thành nguồn nhân lực cho Luông Pha Bang….

Từ năm 2000 trở về trước, tỉnh Điện Biên đã đào tạo lưu học sinh Lào tại trường Trung cấp Kinh tế và trường Trung cấp Y tế. Từ năm 2003, tỉnh Điện Biên đã ký kết hợp đồng đào tạo với các tỉnh Bắc Lào, mỗi năm đào tạo từ 75 - 90 lưu học sinh Lào.

Đồng thời, mỗi năm tỉnh Luông Pha Bang cũng nhận đào tạo 5 học sinh Điện Biên theo học tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông. Hơn 10 năm qua, đã có 560 lưu học sinh, cán bộ 3 tỉnh Bắc Lào được đào tạo tại Điện Biên, trở về nước đã đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của địa phương nước bạn.


Chu Quốc Hùng (TTXVN)


Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt-Lào
Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt-Lào

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam–Lào được cả 2 nước đánh giá là quy luật tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, mỗi dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN