Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Ngày 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án tối cao Hàn Quốc do ngài Cha-Han-Sun, Bộ trưởng Bộ Quản lý Tòa án quốc gia làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng các thành viên Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án tối cao Hàn Quốc, trong đó có các nghị sĩ, lãnh đạo tòa án sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp; khẳng định hoạt động hợp tác giữa các tổ chức và ngành tòa án chính là làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Nhấn mạnh Việt Nam nỗ lực làm hết sức mình để tăng cường hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, việc khởi động đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.


Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đối với Việt Nam thời gian qua, mong muốn Tòa án tối cao Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ ngành Tòa án Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc, hiện đang có nhiều công dân của hai nước đang sống, học tập và làm việc, khẳng định sự giao lưu giữa hai cộng đồng này tạo thêm sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.


Ngày 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thứ trưởng kiêm Giám đốc Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ Rajiv K.Bathia.


Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đón ngài Thứ trưởng thăm Việt Nam nhân dịp sang dự Hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ: Những định hướng cho tương lai”.


Bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng có những tiến triển đáng khích lệ trong các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ.


Đánh giá cao Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực ODA, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ hợp tác thương mại hai nước có bước phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, văn hóa Ấn Độ đã để lại dấu ấn trong đời sống xã hội tại nhiều địa phương ở Việt Nam từ hàng trăm năm nay; cho rằng những tương đồng về văn hóa sẽ là điều kiện thuận lợi để hai đất nước, hai dân tộc tăng cường tình đoàn kết. Chủ tịch nước tin tưởng, khi đường bay trực tiếp Hà Nội - Niu Đêli sớm được vận hành, sẽ tạo điều kiện cho nhân dân hai nước tăng cường giao lưu thương mại, văn hóa.


Sáng 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Xri Lanca, Gamini Lắcxơman Pâyrítxơ đang thăm chính thức Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam - Xri Lanca là hai đất nước, hai dân tộc có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Việt Nam rất coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Xri Lanca ngày càng thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ hai nước nỗ lực triển khai hiện thực hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; hai bên đẩy mạnh hợp tác cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân... phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD.


Bộ trưởng Ngoại giao Xri Lanca nhấn mạnh: Xri Lanca đặc biệt mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thăm dò, khai thác dầu khí, nông nghiệp, du lịch....


Bộ trưởng Ngoại giao Xri Lanca khẳng định là một trong những thành viên sáng lập Công ước Luật Biển, Xri Lanca ủng hộ các nguyên tắc về bảo đảm an ninh và tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông phải bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc; đồng thời ủng hộ các nước trong khu vực thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cùng nhau tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).


Chiều 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Jean Francois Girault, tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cộng hòa Pháp, vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.


Đề cập về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Jean Francois Girault khẳng định, lập trường của Cộng hòa Pháp là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc.


Chiều 18/7, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp các Đại sứ: Cộng hòa Séc, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Xinhgapo tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Michal Kral, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc; mong muốn xây dựng với EU quan hệ “đối tác bình đẳng, toàn diện, lâu dài vì mục tiêu cùng phát triển”.


Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Jean Francois Girault, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Cộng hòa Pháp là đối tác đặc biệt, là cửa ngõ của Việt Nam vào châu Âu và Việt Nam cũng là cầu nối xúc tiến quan hệ của Cộng hòa Pháp với khối Đông Nam Á.


Tiếp ngài Simon Wong Wie Kuen, Đại sứ Xinhgapo tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt với Xinhgapo, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

Hoàng giang - TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN