Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

Trong không khí cả nước sôi nổi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, trong 2 ngày 15 - 16/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách Nguyễn Trung Thành, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Chiều 16/1, gặp mặt thân mật cán bộ chủ chốt và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Ân cần thăm hỏi tình hình chuẩn bị Tết cho nhân dân trên địa bàn, Tổng Bí thư cũng đã nhắc nhở các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quan tâm chăm lo thật chu đáo cho bà con, để mọi người, mọi nhà đều có Tết...

Tổng Bí thư đã phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đặt ra cho cách mạng nước ta trong giai đoạn sắp tới. Theo đó, mục tiêu nhiệm vụ tổng quát là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung thực hiện một số chủ trương lớn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trước hết là trên 3 lĩnh vực trọng yếu: Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư mong muốn Bình Định tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai thật tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trên cơ sở điều kiện thực tế tại địa phương. Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Định bước sang năm mới, tiếp tục phát huy truyền thống, hào khí Tây Sơn anh hùng, đồng lòng nhất trí triển khai thật tốt các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh, trong đó xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

*Ngày 16/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của công tác kiểm tra Đảng trong thời gian qua. Kết quả kiểm tra giám sát đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa và xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước chúc các cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương sức khỏe, niềm vui, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng đạo đức phẩm chất, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, mong đợi của nhân dân.

Thăm và chúc Tết cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương. Chủ tịch nước cho rằng, việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng phải được coi là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu trong giai đoạn mới.

Nói chuyện thân mật với Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Những người làm công tác văn hóa nói chung cần có thêm nhiều đề xuất tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu và mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Chúc Tết lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương nỗ lực của ngành dầu khí trong thời gian qua. Chủ tịch nước chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sang năm mới tận dụng thời cơ, vận hội mới, phấn đấu vươn lên trở thành một tập đoàn hàng đầu quốc gia, ngang bằng với khu vực và vươn ra thế giới.

*Trong hai ngày 15 - 16/1, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Nhâm Thìn tại Quảng Trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị về những thành tựu quan trọng đạt được trong năm vừa qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 4 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Lê Hồng Anh cơ bản đồng tình phương hướng nhiệm vụ của năm 2012 của tỉnh Quảng Trị đã đề ra và nhấn mạnh một số vấn đề để tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Trong đó, tỉnh Quảng Trị cần phân tích sâu sắc hơn về lợi thế, tiềm năng của địa phương để có giải pháp khai thác, phát huy có hiệu quả, nhất là tiềm năng đất đai và nguồn lực con người; quan tâm làm tốt hơn công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch sử dụng đất; tăng cường đầu tư phát triển diện tích cây cao su, cà phê, hồ tiêu ở những nơi có điều kiện; chú trọng phát triển trong chăn nuôi; phát triển kinh tế biển; ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản. Quảng Trị cần gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới.

*Chiều 16/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai quận Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Thăm và chúc Tết gia đình Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (sinh năm 1923), lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội từ khóa 3 đến khóa 6, hiện đang sinh sống ở 21 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh (quận Ba Đình), đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của Trung tướng cho Đảng, đất nước và quân đội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc Trung tướng Vũ Xuân Chiêm và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Đỗ Đắc Đường (sinh năm 1944), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), ở 26 Nguyễn Khắc Nhu; thăm và chúc Tết gia đình chị Đào Thị Thanh, công nhân đóng gói Công ty Bia Đông Nam Á.

*Ngày 16/1, tại Đắk Lắk, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công việc ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Bước sang năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tập trung mọi nỗ lực phấn đấu thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2011. Tỉnh tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm hơn nữa đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

*Ngày 16/1, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, quân dân tỉnh Trà Vinh.

Làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh trong năm qua, biểu dương những kết quả ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%, đặc biệt là đạt và vượt chỉ tiêu ở các lĩnh vực kinh tế quan trọng như nông nghiệp, thủy sản, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị tỉnh cần có chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả hơn trong năm 2012, đặc biệt là hiện nay, kinh tế nông nghiệp của tỉnh vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn, tỉnh cần có những chính sách cụ thể nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, chú ý vấn đề chế biến tại chỗ để nâng cao giá trị sản phẩm nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

*Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và chúc Tết tỉnh Vĩnh Long. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tỉnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, sản lượng lúa đạt trên 1 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt trên 378 triệu USD, vượt gần 40% so với kế hoạch và là năm đạt cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,34% so (với chỉ tiêu 2%), thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt trên 28 triệu đồng/người trong năm. Đặc biệt, tỉnh đã vận động được trên 25 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo vui xuân, hỗ trợ trên 2.500 hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nhâm Thìn 2012. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trong năm 2012, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, vì vậy, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, giảm đầu tư công, tái cấu trúc lại nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.


*Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2011. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc; đảm bảo an sinh xã hội; tập trung xây dựng nông thôn mới...

*Ngày 16/1/2012, tại Cà Mau, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, hạnh phúc, thành công đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh. Phó Thủ tướng biểu dương, khen ngợi tỉnh Cà Mau trong năm 2011 đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội rất đáng tự hào.

Về tình hình nhiệm vụ năm 2012, Phó Thủ tướng chỉ đạo đây là năm đất nước ta đang đứng trước những thời cơ mới, nhưng lại đen xen với nhiều khó khăn thách thức không nhỏ. Ưu tiên của Chính phủ là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Cà Mau cần phát huy lợi thế, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng bền vững.

Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh, Tết cổ truyền của dân tộc năm nay cần chăm lo tốt nhất Bà mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách, hộ nghèo, để mọi người mọi nhà đón một mùa xuân đầm ấm, vui tươi.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những thành tựu mà Bạc Liêu đạt được trong năm 2011. Phó Thủ tướng gợi ý và nhấn mạnh một số công việc mà Bạc Liêu cần đặc biệt quan tâm trong năm 2012. Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đón Xuân mới hạnh phúc, trang trọng và tiết kiệm, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2011, tạo đà cho những bước phát triển vững chắc trong năm 2012.

*Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh dồi dào sức khỏe, thu được nhiều thắng lợi to lớn, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Thực hiện nhiệm vụ năm 2012, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh phải vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch được giao; trong đó tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN