Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng 73 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Cộng hòa Azerbaijan, Cộng hòa Hungary, Romania, Turkmenistan đã có điện mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cờ tổ quốc treo khắp mọi ngõ, phố trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: vov.vn

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Thủ tướng Sri Lanka Rani Wickremesinghe đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Hungary Áder János đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Hạ viện Romania Liviu Dragnea đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng thống Turkmenian G. Berdimuhamedov đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Tilak Marapana, Bộ trưởng Ngoại giao Romania Teodor Melescanu đã gửi Điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

TTXVN/Báo Tin tức
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9/1945, thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN