Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt– Nga TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2013). Tham dự lễ có lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh và đông đảo cán bộ, du học sinh Việt Nam từng học tập, làm việc tại Liên bang Nga.

Tại buổi lễ, ôn lại những chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt– Nga TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đây là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử loài người. Trong 4 năm, chiến tranh đã cướp đi hơn 25 triệu người con Soviet, hàng trăm thành phố và làng mạc bị phá huỷ, hàng triệu gia đình chịu cảnh đau thương mất mát. Nhưng với ý chí quật cường, lòng quả cảm, tình yêu Tổ quốc vô bờ và sự sáng tạo, mưu trí vô song, nhân dân Nga không chỉ giữ vững nền độc lập của Tổ quốc mình mà còn chặn đứng con đường thống trị thế giới của bọn phát xít xâm lược.

Sinh viên Khoa Nga, Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN


Theo ông Nguyễn Hữu Thành, ngày lễ này có một ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với người dân Nga mà còn đối với toàn thế giới. Với Việt Nam, chiến thắng này đã góp phần làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân trên thế giới, giúp Việt Nam làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công. Cùng trải qua nhiều gian khổ trong chiến tranh, đó là mối đồng cảm khiến hai dân tộc xích lại gần nhau và luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, là nguồn cội vững chắc cho tình hữu nghị anh em tốt đẹp giữa hai nước ngày hôm nay.

Phát biểu tại lễ niệm, ông Vladimir Klimov, Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam từ xưa vẫn luôn gắn kết bởi tình cảm của chủ nghĩa yêu nước, bằng tình hữu nghị chung thủy và không thể phá vỡ được, bằng mối quan hệ anh em, sự tôn trọng những truyền thống lịch sử chiến tranh vinh quang.

Do đó không phải tình cờ mà ở Việt Nam mọi người luôn ghi nhớ và tôn trọng ngày lễ chiến thắng vĩ đại này, còn ở nước Nga nhớ đến ngày 30/4 là Ngày giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước và ngày 7/5 là chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Vladimir Klimov tin tưởng rằng, việc giáo dục các thế hệ mới của nhân dân hai nước trên tinh thần đó có thể nhìn thấy mối quan hệ song phương tương lai của hai nước chúng ta.


Hoàng Anh Tuấn

Ngày chiến thắng phát xít khắp thế giới năm 1945
Ngày chiến thắng phát xít khắp thế giới năm 1945

Hãng tin Ria Novosti vừa tổng hợp một đoạn video về ngày trọng đại 9/5 diễn ra cách đây 68 năm với hình ảnh người dân khắp thế giới ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN