Kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Tối 28/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân đã chủ trì Lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995-28/7/2015) và 48 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2015)

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm; nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan Việt Nam...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2015 ASEAN tự hào sẽ trở thành Cộng đồng đầu tiên được hình thành ở khu vực châu Á.

Phó Thủ tướng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc việt đối với khu vực cũng như các quốc gia thành viên; nhấn mạnh với 3 trụ cột về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, Cộng đồng ASEAN sẽ thực hiện hóa giấc mơ về một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội, có quan hệ rộng mở với bên ngoài, hoạt động theo luật lệ và lấy người dân làm trung tâm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 48 năm trước, ít ai có thể hình dung được ASEAN sẽ gặt hái được nhiều thành công như hiện nay. ASEAN đã dần đưa Đông Nam Á từ một khu vực bị chia rẽ bởi đối đầu và nghi kỵ trở thành điểm sáng về hợp tác hữu nghị, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng cho rằng, niềm tin vào sức mạnh của đoàn kết đã giúp ASEAN vượt qua những rào cản của lịch sử và sự khác biệt, cùng nhau sống dưới mái nhà chung và chia sẻ một vận mệnh chung.

Phó Thủ tướng cho rằng, ASEAN đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt; đã, đang là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ASEAN là một Cộng đồng với hơn 600 triệu dân có tổng GDP đứng thứ 7 và lực lượng lao động dồi dào đứng thứ 3 thế giới.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng Tầm nhìn sau năm 2015 nhằm định hướng cho sự phát triển tiếp theo, hướng tới một ASEAN liên kết sâu rộng hơn, vững mạnh hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực là vô cùng quan trọng. Điều đó đòi hỏi toàn bộ Hiệp hội và mỗi nước thành viên nỗ lực hết mình để nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, chung sức đồng lòng cùng nhìn về một hướng.

ASEAN cũng cần phát huy vai trò chủ động hơn trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, duy trì vai trò trung tâm trong một cấu trúc khu vực đang định hình, tiếp tục đi đầu trong việc đẩy mạnh xây dựng lòng tin, chia sẻ các chuẩn mực và nguyên tắc ứng xử chung, ngăn ngừa xung đột, giải quyết hòa bình tranh chấp, đề cao luật pháp quốc tế, củng cố và nâng cao giá trị các công cụ và cơ chế hợp tác chính trị-an ninh hiện có ở khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 20 năm qua, ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Là thành viên tích cực, Việt Nam đã đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới của ASEAN, Việt Nam quyết tâm tập trung các nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng mạnh mẽ, đoàn kết, tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển của Hiệp hội, vì lợi ích thiết thực của các thế hệ người dân ASEAN hiện nay cũng như trong tương lai.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ và lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả mà các nước ASEAN anh em và các nước đối tác đã dành cho Việt Nam trong quá trình tham gia hợp tác ASEAN suốt 20 năm qua.

Thay mặt Chính phủ và người dân Indonesia và các đồng nghiệp ASEAN tại Việt Nam, Đại sứ Indonesia, ngài Mayerfas đã phát biểu gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Việt Nam nhân dịp 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN và đã góp phần nâng cao hình ảnh quốc tế của ASEAN.

Đại sứ cũng đánh giá cao tình hữu nghị và hợp tác của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định Indonesia cùng với các quốc gia thành viên khác sẽ luôn hợp tác chặt chẽ và sát cánh với Việt Nam trong những năm tới.

Đại sứ nhấn mạnh, trong 48 năm qua, sự phát triển của ASEAN đã đem lại những chuyển biến nổi bật ở Đông Nam Á. Với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, hơn 600 triệu người dân ASEAN sẽ cùng hợp tác với nhau để nắm lấy các cơ hội và vượt qua những thách thức phía trước.

ASEAN chính là con thuyền mà tất cả các thành viên đang cùng chèo lái, vững chắc hướng tới các mục tiêu, lợi ích chung, bản sắc chung. Vì vậy, các quốc gia ASEAN hãy cùng duy trì quan hệ đối tác và tình hữu nghị để ASEAN mang lại lợi ích cho người dân của các quốc gia thành viên, cũng như đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ kỷ niệm đã trưng bày mẫu tem phát hành chung “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”. Mẫu tem này đã được Ban giám khảo quốc tế trao giải nhất về tem và giải nhất về dấu kỷ niệm cho 2 họa sỹ của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các nước ASEAN cùng phối hợp sử dụng mẫu tem và dấu kỷ niệm chung cho cả 10 nước.

Việc phát hành tem vào ngày 8/8 tới tại Indonesia thể hiện bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN vì một Cộng đồng đoàn kết, hợp tác và phát triển.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Việt Nam gia nhập ASEAN: Điểm đột phá đầu tiên trong hội nhập quốc tế
Việt Nam gia nhập ASEAN: Điểm đột phá đầu tiên trong hội nhập quốc tế

Quyết định gia nhập ASEAN là một bước đi chiến lược đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, vì nó đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích quan trọng và thiết thực.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN