Kiểm tra công tác bầu cử Hà Nội và Hải Phòng

Các đoàn kiểm tra công tác bầu cử ngày 22/5 đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Phạm Minh Chính đi kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

* Đoàn kiểm tra công tác bầu cử do đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng ngày 22/5.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã nghe Ủy Ban bầu cử thành phố Hải Phòng trực tiếp báo cáo công tác bầu cử chung của thành phố.

Theo báo cáo của đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Bầu cử thành phố: Nhìn chung cử tri thành phố rất quan tâm, phấn khởi, tin tuởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Điều đó thể hiện qua tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại các địa phương đạt cao và trong thời gian sớm.

Tính đến 14 giờ ngày 22/5, toàn thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 86,77%. Một số quận, huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao như Đồ Sơn (94,19%), quận Hồng Bàng ( 88,16%), quận Kiến An (87,42%),... 36 khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang và hai khu vực bỏ phiếu đặc thù đều đã hoàn thành bỏ phiếu đạt 100%.

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng 21/5, huyện đảo Bạch Long Vỹ đã tổ chức bầu cử sớm. Tại 6 điểm bầu cử khác, đúng 7h lễ khai mạc đã diễn ra long trọng, đúng quy định. Tính đến 19 giờ cùng ngày, số cử tri đi bầu cử đạt 99,86% (còn hai cử tri đi ra khơi không về kịp để bỏ phiếu).

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Hải Phòng bước vào cuộc bầu cử với một khí thế mới. Thời gian qua kinh tế xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều công trình mới được khánh thành, khởi công đang mang đến cho Hải Phòng một diện mạo mới. Đối với công tác bầu cử, việc chuẩn bị cổ động, tuyên truyền, trang trí được thực hiện long trọng tạo được khí thế phấn khởi cho nhân dân đặc biệt là đồng bào công giáo.

Tại hai khu vực đoàn qua kiểm tra, đồng bào công giáo rất quan tâm tới công tác bầu cử, thực hiện quyền lợi trách nhiệm của cử tri với tinh thần: sống tốt đời đẹp đạo, muốn là một là một giáo dân tốt trước hết phải là một cử tri trách nhiệm. Đến nay, Hải Phòng đã có kết quả bầu cử tốt, hầu hết các địa phương đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đạt thắng lợi. Cùng với đó, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khu vực kiểm phiếu, bảo đảm khách quan, trung thực, chuẩn xác đúng quy định; cần cảnh giác cao với các thế lực thù địch, phá hoại. Sau bầu cử, thành phố cần quan tâm, tổng kết đánh giá được mặt mạnh, mặt hạn chế, những điểm mới, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt, chấn chỉnh những vịêc làm chưa đạt yêu cầu.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

* Sáng 22/5, tại Hà Nội, trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tháng công nhân 2016, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Kim Chung, huyện Đông Anh; thăm, tặng quà một số gia đình công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Nói chuyện với công nhân tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường động viên các công nhân nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Ông Bùi Văn Cường khẳng định: Công đoàn Việt Nam luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động trên cơ sở hài hòa về mặt lợi ích, cùng người lao động bảo vệ quyền lợi nếu người lao động làm việc hiệu quả và năng suất lao động cao, trong khi doanh nghiệp tăng trưởng tốt mà chưa có phúc lợi xứng đáng. Công nhân cần tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp nơi mình làm việc, nỗ lực lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng doanh nghiệp phát triển tốt sẽ quan tâm hơn đến lợi ích của người lao động, từ đó thu nhập của người lao động cũng được cải thiện. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang chỉ đạo Liên đoàn lao động các địa phương đề nghị doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc thành lập các cabin sữa, nhà trẻ cho con em người lao động.

Trong sáng nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã thăm, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho một số hộ gia đình công nhân tại khu nhà ở công nhân Kim Chung. Thăm hỏi gia đình anh Lê Văn Đạt, công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoya Glass Disk Việt Nam, ông Bùi Văn Cường động viên anh Đạt nỗ lực lao động vì sự phát triển của công ty, sống đoàn kết gắn bó với các hộ khác trong khu nhà ở, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của công nhân lao động, nhất là nhiệm vụ của công đoàn viên.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã thăm, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho một số hộ gia đình tại khu nhà ở công nhân Kim Chung.

Hoàng Ngọc -Hồng Quảng (TTXVN)
Công nhân với ngày hội lớn
Công nhân với ngày hội lớn

Từ sáng sớm, ngày 22/5, ngày toàn dân đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hàng triệu công nhân đã thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN