Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng:

Khánh thành Bia tượng niệm nơi treo cờ Đảng đầu tiên ở Bạc Liêu

Thiết thực chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Tỵ, ngày 3/2, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm sự kiện treo lá cờ Đảng đầu tiên ở tỉnh Bạc Liêu.

Cách đây 83 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và có chủ trương đánh Tây, ngày 1/5/1930, các thanh niên gồm: Tào Văn Tỵ, Huỳnh Kim Kế và Huỳnh Chấn Gia đã mang cờ đỏ búa liềm với dòng chữ “Cộng sản đánh Tây” cắm trước Thành Lính, nay thuộc TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Sự kiện cờ Đảng xuất hiện tung bay trong thành Bạc Liêu đã gây tiếng vang lớn, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của người dân đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Chính từ sự kiện này, Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu ra đời, lãnh đạo các phong trào cách mạng ở Bạc Liêu đấu tranh giành chính quyền, tiến tới giải phóng quê hương.

Đáp ứng theo nguyện vọng của nhân dân, nhằm xây dựng địa chỉ đỏ để giáo dục ý thức và lòng tự hào dân tộc, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quyết định xây dựng Bia tượng niệm này. Tháng 7/2012, công trình Bia tưởng niệm nơi treo lá cờ Đảng đầu tiên của tỉnh được khởi công xây dựng và hoàn thành sau 90 ngày thi công. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, ghi lại thời khắc và dấu ấn lịch sử của tỉnh Bạc Liêu trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.


Huỳnh Sử
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN