Khẳng định ý chí, quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam

Bên lề Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV chiều 25/7, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tâm đắc của mình đối với phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Là một đại biểu trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn Tiền Giang) chia sẻ: Ông hết sức tâm đắc với nội dung phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bài phát biểu đã thể hiện được ý chí, quyết tâm, trách nhiệm và tình cảm của Chủ tịch nước; đồng thời nêu bật được ý chí, quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, trong đó có lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều xác định đây là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước, dân tộc và nhân dân ta trong tình hình mới. Bên cạnh việc xác định kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là khâu then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của toàn xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và Quốc hội đã tập trung trí tuệ của cả nước xác định nhiệm vụ quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. 

Điều này, trong phát biểu của mình, Chủ tịch nước đã khẳng định rõ ý chí quyết tâm kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải gắn liền với nhau. Đó là nhiệm vụ quốc phòng-an ninh phải gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. 

Và sự gắn kết đó phải thường xuyên và trên tất cả các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ; phải xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong thời kỳ mới cũng như xây dựng được các lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh toàn diện, luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một tướng lĩnh có nhiều kinh nghiệm trong lực lượng vũ trang và có trình độ, năng lực, uy tín. Đại biểu tin tưởng Chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thống lĩnh vực vũ trang nhân dân; đồng thời cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, xây dựng lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xúc động sau khi nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhận chức và phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Phạm Tất Thắng (Đoàn Vĩnh Long) chia sẻ: Phát biểu của Chủ tịch nước tuy ngắn ngọn nhưng đã bao quát được tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức trách, thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch nước theo luật định. 

Bài phát biểu đã thể hiện được quyết tâm chính trị của Chủ tịch nước đối với trọng trách được giao; đồng thời nêu bật những vấn đề mà Chủ tịch nước sẽ giải quyết trong nhiệm kỳ, đó là các vấn đề liên quan đến những bức xúc mà cử tri đang quan tâm. “Tôi đánh giá cao quyết tâm chính trị và chương trình hoạt động của Chủ tịch nước thông qua bài phát biểu nhận chức", đại biểu nhấn mạnh.

Nguyễn Cường (TTXVN)
Tin tưởng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Tin tưởng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) cho rằng: Đây là kết quả thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn của đại biểu Quốc hội đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN