Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước; tăng cường mối quan hệ “Đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, ngày 7/1, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên và thanh niên tiêu biểu các tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum - Vương quốc Campuchia tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024).

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tới dự buổi họp mặt có đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum - Vương quốc Campuchia, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam đã từng chiến đấu, công tác tại Campuchia, cùng hơn 30 đại biểu là thanh niên tiêu biểu các tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum.

Ôn lại lịch sử, ông Mao Dung, Phó Tỉnh trưởng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Tbong Khnum cho biết, thời gian cầm quyền của chế độ Pol Pot là khoảng 3 năm 8 tháng 20 ngày, đã gây ra sự thiệt hại, mất mát, đau thương cho hơn 3 triệu người dân Campuchia và hàng chục nghìn dân thường trên dọc tuyến biên giới của Việt Nam.

Nhận thấy sự tàn ác của chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, thế hệ lãnh đạo của đất nước Campuchia đã thành lập Mặt trận đoàn kết cứu quốc để đấu tranh giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ tàn bạo, đồng thời ra lời kêu gọi quân tình nguyện Việt Nam đến giúp đỡ, đấu tranh giải phóng đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi, Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ cho quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ được chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, giúp người dân Campuchia quay lại cuộc sống ổn định, hòa bình cho đến ngày hôm nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Toch PolyVa, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng khẳng định, chiến thắng ngày 7/1/1979 của nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Campuchia, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, cứu sống hàng triệu người dân Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng tặng quà ông Toch PolyVa, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng.

Lãnh đạo, thanh niên tỉnh Svay Rieng và Tbong Khmum hoàn toàn ủng hộ, nhất trí đối với việc tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp cho các thế hệ thanh niên hai nước hiểu được lịch sử, hiểu được sự đau thương mất mát mà nhân dân hai nước đã cùng trải qua. Các thế hệ nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ, tri ân công lao đóng góp quý báu to lớn về sự hy sinh của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia và đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tỉnh Tây Ninh có vị trí địa lý tiếp giáp với 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia. Những năm qua, Tây Ninh đã cùng các tỉnh bạn triển khai hợp tác đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện, đều khắp trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giúp duy trì tốt mối quan hệ truyền thống, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tỉnh Tây Ninh và đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia chụp ảnh lưu niệm.

Song song đó, hoạt động phối hợp trong công tác thanh niên giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tbong Khmum được Hội Liên hiệp Thanh niên 2 nước thực hiện ngày càng khăng khít, đi vào chiều sâu như: Đẩy mạnh các chương trình hợp tác công tác xã hội, nhân đạo, giáo dục đào tạo, văn hóa văn nghệ, thể thao và tham quan học tập; trao đổi giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất hoặc khó khăn theo đề nghị của mỗi bên; hỗ trợ nhau phòng, chống dịch COVID-19; cung cấp học bổng cho các thanh thiếu nhi; tổ chức cho thanh niên hai tỉnh tìm hiểu về nghệ thuật, văn hóa, truyền thống lịch sử để giới thiệu cho thế hệ trẻ hiểu biết nhau hơn...

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và người có công trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, quà cho đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng và Tbong Khmum.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)
Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN