Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Chiều 22/6 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương 6 tháng đầu năm 2017.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. 

Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động hỗ trợ, cứu trợ một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, được triển khai kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Các chương trình giám sát được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là: việc lựa chọn nội dung, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi còn lúng; việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.  Phương thức hoạt động, cách thức sinh hoạt, mô hình tập hợp của các tổ chức tại cơ sở hiện đang gặp nhiều khó khăn do việc dịch chuyển lao động, di cư tự do, thanh niên đi làm ăn xa ngoại tỉnh…chưa được quan tâm tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị đối với Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới để bám sát hơn thực tế cuộc sống; quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đặc biệt là phải chủ động nắm tình hình nhân dân và có cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Về Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động đề xuất những phương án để sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hà Quyên/CTV
Nhiều đề xuất nâng cao chất lượng công tác dân vận
Nhiều đề xuất nâng cao chất lượng công tác dân vận

Ngày 9/6, tại thành phố Bắc Giang, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo các tỉnh khu vực phía Bắc 6 tháng đầu năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN