Hoạt động của đồng chí Trương Tấn Sang tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào ngày 6 và 7/6/2011, ngày 7/6 tại Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đã đến thăm Chủ tịch Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang tại buổi gặp gỡ với đồng chí Sisavath Keobounphanh.


Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ niềm phấn khởi khi được chứng kiến đất nước Lào đổi mới nhanh chóng, chúc mừng Đại hội lần thứ IX của Đảng NDCM Lào và cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Lào thành công tốt đẹp. Đồng chí thông báo về việc hai nước đã hoàn thành công trình biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007), góp phần tuyên truyền giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn về mối quan hệ đặc biệt trong sáng, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Sisavath Keobounphanh cảm ơn đồng chí Trương Tấn sang đã đến thăm; gửi lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch vui mừng nhận thấy Việt Nam phát triển nhanh chóng, đời sống người dân ngày một nâng cao và thông báo tình hình kinh tế- xã hội Lào ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, Mặt trận hoạt động có hiệu quả; 49 bộ tộc Lào hòa hợp, đoàn kết, vững lòng tin vào Đảng, quyết tâm xây dựng đất nước Lào phát triển.

Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đông đảo cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan Việt Nam xung quanh sứ quán, đại diện Tổng hội, Thành hội người Việt Nam tại Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào đã đến dự. Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động hiệu quả của sứ quán và nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ đặc biệt. Với tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết tuân thủ pháp luật của nước bạn, hợp tác đầu tư hiệu quả. Đồng chí tin tưởng Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cầu nối, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã đến thăm phu nhân cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane; phu nhân cố Chủ tịch nước Nouhak Phoumsavanh; gia đình đồng chí Samane Vinhaketh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa Trung ương Lào.


lSáng 7/6 tại thủ đô Viêng Chăn, các Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam và Lào đã họp báo công bố các sản phẩm thuộc công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào” (1930 - 2007). Ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Bosengkham Vongdala, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Lào đã chủ trì buổi họp báo.

Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN