Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh quyết nghị về nhiệm vụ kt-xh năm 2013

* Sau một tuần làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và thẳng thắn, sáng 7/12, Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội đã bế mạc. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự phiên bế mạc.


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: Xác định năm 2013 là năm bản lề, Hà Nội đã đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. HĐND đã quyết nghị và đề ra mục tiêu tổng quát là, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp hơn năm 2012; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới... Năm 2013 được thành phố Hà Nội lấy làm năm trọng tâm “đẩy mạnh cải cách hành chính”. Bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng yêu cầu, tới đây UBND thành phố sớm chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết HĐND đã thông qua.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Năm 2012 Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Thủ đô vẫn tăng trưởng và giữ vững được nhịp độ. Năm 2013, Hà Nội sẽ đưa ra nhiều giải pháp mạnh nhằm vực dậy kinh tế, trong đó giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là quan trọng hàng đầu. Thành phố Hà Nội đòi hỏi cán bộ làm công tác hành chính các cấp cùng quyết liệt vào cuộc và sẽ xử lý nghiêm những cán bộ lơ là, quan liêu, hách dịch. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục thiếu sót của hệ thống ngân hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, tạo thêm việc làm...


Tại Kỳ họp này, HĐND đã dành một ngày để chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu. Nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề bức xúc như quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng… UBND thành phố đã cam kết sẽ nâng cao trách nhiệm và quyết liệt trong xử lý các vấn đề tồn đọng.


lSau hơn ba ngày làm việc, sáng 7/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2013; Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.


Trong Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, HĐND thành phố đã thông qua 25 chỉ tiêu, bao gồm 4 chỉ tiêu kinh tế; trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng 9,5% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 248.500 tỷ đồng (chiếm từ 36% GDP trở lên); chỉ số giá tiêu dùng năm thấp hơn tốc độ tăng của cả nước; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5%. 11 chỉ tiêu xã hội; trong đó số lao động được giải quyết việc làm là 265.000 người, lao động được tạo việc làm mới 120.000 người; tỷ lệ thất nghiệp giảm 4,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giảm còn 2,32%…

 

HĐND thành phố cũng thông qua 10 chỉ tiêu môi trường; trong đó tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 89%, số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng là 609 triệu lượt người; tỷ lệ khu chế xuất, khu công nghệ đang hoạt động có hệ thống xử lý nước tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường đạt 100%.


Sau khi nghe ý kiến đóng góp của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhận trách nhiệm về những yếu kém, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp tích cực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013.

 

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề cập nhiều những vấn đề mà đại biểu quan tâm; trong đó, tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của thành phố trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng lĩnh vực, ổn định thị trường tài chính, tín dụng trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường xây dựng, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu các ngành chức năng của thành phố thực hiện đúng lời hứa đã đưa ra trong kỳ họp và đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2013, chuẩn bị tốt việc chăm lo và đảm bảo cho người dân đón Tết Quý Tỵ vui tươi, đầm ấm.

 

Nguyễn Văn Cảnh - Liên Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN