Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao đã thông tin khái quát về kết quả thi hành Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; chương trình, kế hoạch công tác của các Tòa án nhân dân và tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa và Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Sơn chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi họp báo, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết: Triển khai thực hiện các Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014...

Trong thời gian qua, đặc biệt năm 2015, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu trong xét xử, các Tòa án nhân dân đã khẩn trương, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về Cải cách tư pháp và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Do đó, vị thế và chất lượng công tác của Thẩm phán, các Tòa án được nâng cao, làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong giai đoạn mới, góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tổ chức các hội nghị như: Hội nghị trực tuyến về Cải cách hành chính-tư pháp tại Tòa án; triển khai thành lập các Tòa chuyên trách tại các Tòa án, đặc biệt là Tòa Gia đình và Người chưa thành niên; hội thảo, bình luận, góp ý kiến về lựa chọn Bản án, Quyết định Giám đốc thẩm để tuyển chọn, hình thành án lệ; xuất bản tập Án lệ đầu tiên; ra mắt Học viện Tòa án và Công bố kế hoạch đào tạo Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và đào tạo sau đại học; hội nghị Chánh án Tòa án tối cao các nước ASEAN...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các nội dung cụ thể của cải cách hành chính-tư pháp tại Tòa án, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Sơn cho biết: Hướng tới xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao đang triển khai các giải pháp cải cách hành chính -tư pháp tại Tòa án, đó là: Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, loại bỏ các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, áp dụng quy trình một cửa, một dấu liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, tư pháp của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân truy cập vào website của Tòa án để biết được đầy đủ thông tin về vụ việc của mình đang được Tòa án giải quyết đến đâu.

Tòa án Nhân dân tối cao quan tâm giáo dục cán bộ về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và tinh thần, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, thực sự là công bộc của dân; thái độ tiếp dân lịch sự, lễ phép, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các yêu cầu về các loại giấy tờ, thủ tục hành chính tư pháp một lần, một cửa, đảm bảo nhanh chóng, không để người dân mất thời gian đi lại, tốn kém. Tòa án Nhân dân tối cao kêu gọi các tổ chức, cá nhân hợp tác với các Tòa án phản ánh, góp ý, tố giác các hành vi, thái độ nhũng nhiễu, đòi hối lộ, tham nhũng; kiên quyết chống hành vi bồi dưỡng, đưa hối lộ…

Thông tin về hội nghị Chánh án Tòa án tối cao các nước ASEAN, Phó Chánh án Thường trực Bùi Ngọc Hòa cho biết: Ngày 31/3 và 1/4 tới đây, Hội nghị Chánh án Tòa án tối cao các nước ASEAN do Tòa án Việt Nam đăng cai, sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là Hội nghị thường niên, được Tòa án các nước thành viên ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức; là diễn đàn để Tòa án các nước thảo luận trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất những mục tiêu ưu tiên mà các nước quan tâm. Hội nghị lần này tại Việt Nam sẽ tập trung vào 6 chủ đề chính, trong đó, chủ đề lớn, quan trọng được các nước cùng quan tâm là: Hội nhập và hài hòa hóa tư pháp ASEAN.

Liên quan đến việc xử lý cán bộ tham gia xét xử làm oan, sai đối với ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Phó Chánh án Nguyễn Sơn cho biết: Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kiểm điểm đối với Thẩm phán tham gia xét xử vụ án Huỳnh Văn Nén; đồng thời đã có báo cáo lên Tòa án Nhân dân tối cao.

Vấn đề này, do liên quan đến công tác cán bộ, Tòa án Nhân dân tối cao đã giao cho các đơn vị chức năng xem xét, kiểm tra, thẩm định lại vụ án để xem trong quá trình xét xử, làm rõ trách nhiệm của Thẩm phán. Trên cơ sở đó, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ có ý kiến chính thức vấn đề này. Hiện nay, Tòa án Nhân dân tối cao đang giao cho bộ phận tham mưu, giúp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác cán bộ, xem xét việc kiểm điểm trách nhiệm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề: án lệ; việc triển khai thành lập các Tòa chuyên trách tại các Tòa án, đặc biệt là Tòa Gia đình và Người chưa thành niên…

Nguyễn Cường (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và đại diện một số ban ngành trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN