Đoàn công tác BCĐ Tây Nguyên thăm và làm việc tại Nam Phi

Trong các ngày 26-31/7, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên do Phó Trưởng ban thường trực Trần Việt Hùng làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Nam Phi nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về chính sách phát triển đặc thù đối với các vùng lãnh thổ kém phát triển của quốc gia này.

Tại buổi làm việc với Bộ Phát triển Xã hội Nam Phi ở thủ đô Pretoria, ông Edzi Ramaite, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Bộ Phát triển Xã hội Nam Phi đã hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, cho rằng đây là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số ở mỗi nước.

Phía Nam Phi đã giới thiệu với đoàn các chiến lược và chính sách an sinh xã hội và các cơ chế phối hợp triển khai thực hiện các chính sách này. Đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm đến sự chuyển đổi trong định hướng xoá đói giảm nghèo tại Nam Phi hiện nay, theo đó các cơ quan chính quyền và các tổ chức xã hội giảm dần hoạt động cung cấp kinh phí (tiền trợ cấp) và vật chất (vật liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm) cho người nghèo mà thay vào đó sẽ đầu tư nhằm tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao năng lực và kỹ năng cho người dân.

Tại thành phố Cape Town, đoàn đã được Sở Phát triển xã hội của tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển xã hội và xoá đói giảm nghèo tại các địa phương, đồng thời thăm Dự án xoá đói giảm nghèo CPBM đạt hiệu quả cao tại Atlantis, cách Cape Town 45 km.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi Lê Huy Hoàng đã tham dự hoạt động của đoàn.


TTXVN
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kiểm tra tại Quảng Nam

Ngày 16/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam, kiểm tra tình hình triển khai các dự án thủy điện, tái định cư...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN