Đại sứ Việt Nam tại Moldova trình Quốc thư

Ngày 8/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Moldova Nguyễn Minh Trí đã trình Quốc thư lên Tổng thống CH Moldova, Nicolae Timofti.

Trong buổi tiếp Đại sứ sau Lễ trình Quốc thư, Tổng thống Timofti đặc biệt nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moldova và Việt Nam, xúc động bày tỏ mối thiện cảm của mình đối với đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao tình yêu hòa bình, tính cần cù lao động và hiếu khách của nhân dân Việt Nam.

Tổng thống cũng cho rằng mặc dù quan hệ chính trị giữa hai nước rất tốt đẹp, song quan hệ kinh tế-thương mại hiện nay chưa phù hợp với tiềm năng to lớn của mỗi nước. Tổng thống Timofti cho rằng các bộ, ngành hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đến Tổng thống Timofti; khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; cảm ơn và đề nghị Lãnh đạo và các cấp chính quyền Moldova tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đại sứ đã có các cuộc gặp làm việc với Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu, Bộ Kinh tế và Bộ Giáo dụcMoldova, trao đổi các vấn đề thúc đẩy hợp tác song phương. Ngoài ra, Đại sứ đã có cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ViệtNam và doanh nghiệp Moldova, xác định những lĩnh vực và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại giữa ViệtNam và Moldova.


Duy Trinh (tin do ĐSQ cung cấp)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ trình quốc thư

Ngày 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Vương quốc Anh, Hà Lan và Na Uy đến trình quốc thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN