Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2014. Đại diện Ủy Ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và 250 đại biểu đại diện đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham dự Đại hội.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu Ảnh: Nhan Sinh – TTXVN.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp to lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần phải nắm vững đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân tộc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược về công tác dân tộc đến năm 2020. Đồng thời cần huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, trước hết là giao thông, điện, trường học, trạm y tế, các công trình nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn; tập trung khắc phục tình trạng thiếu vốn, đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt... cho đồng bào dân tộc thiểu số; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; bảo đảm tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn đồi với đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2009-2014 bằng nguồn vốn của Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với số tiền 539.663 triệu đồng tỉnh Hòa Bình đã đầu tư xây dựng 1.815 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã và xóm đặc biệt khó khăn; đầu tư hỗ trợ 113.324 triệu đồng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị sản xuất nông, lâm nghiệp, các mô hình sản xuất. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng 59 công trình nước sinh hoạt; ba dự án tái định cư tập trung; hỗ trợ 65.798 triệu đồng cho 181.356 hộ thuộc diện nghèo tại vùng khó khăn về giống phục vụ sản xuất nông nghiệp, giấy vở cho học sinh.

Với chủ đề Đại hội “Cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh cùng cả nước phát triển”, các đại biểu dự họp đã thông qua Quyết tâm thư gửi Trung ương Đảng và Chính phủ phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn với chính sách dân tộc của Đảng.


Nhan Sinh(TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với nhân dân liên địa bàn dân cư 1, 2, 3, 4, 5, 10 và 11 phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN