Củng cố quan hệ truyền thống, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác mới

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trả lời các phóng viên báo chí đi theo đoàn về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Ấn Độ và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm Ấn Độ lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: Việt Nam và Ấn Độ vừa nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Đến nay, mới chỉ có 4 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Điều đó cho thấy, Ấn Độ có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chỉ trong hai ngày làm việc tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tới 16 hoạt động với những chương trình làm việc rất dày đặc.

Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước ta, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan đã kể lại câu chuyện cảm động về việc bà đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua sách báo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cũng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Trong quá khứ, Quốc hội hai nước đã có quan hệ, nhưng chưa thường xuyên, do vậy Thỏa thuận hợp tác được ký kết có vai trò và ý nghĩa lịch sử rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ trực tiếp ký Thỏa thuận hợp tác. Thông thường, công việc này được giao cho Tổng thư ký Hạ viện.

Cũng tại buổi hội đàm này, hai nữ Chủ tịch Quốc hội và các quan chức của Ấn Độ cũng chứng kiến lễ ký Hiệp định về Phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; chứng kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Dịch vụ năng lượng Nhà nước của Ấn Độ hợp tác về phát triển điện; chứng kiến Hãng Hàng không Vietjet Air ký hợp tác với Hãng Hàng không Ấn Độ, dự kiến mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Ấn Độ vào năm 2017.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Ấn Độ là nước có tiềm năng khai thác du lịch lớn vì dân số đông do vậy việc mở đường bay thẳng sẽ rất thuận lợi trong việc thu hút khách du lịch từ Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã có những trao đổi nhiều vấn đề rất thẳng thắn với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tôi ấn tượng nhất là khi đề cập tới vấn đề Biển Đông, Tổng thống Ấn Độ nhắc đi nhắc lại việc cần phải thực hiện các giải pháp hòa bình trong giải quyết các tranh chấp, giữ môi trường hòa bình để cùng nhau phát triển. Khi có tranh chấp thì không được dùng bạo lực mà phải thực hiện theo luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhắc tới chủ trương của Ấn Độ trong thực hiện chính sách “Hành động hướng Đông” và Việt Nam là quốc gia được bạn ưu tiên. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định Ấn Độ kiên quyết ủng hộ các nhà đầu tư Ấn Độ sang khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh đến nay, các doanh nghiệp Ấn Độ làm ăn ở Việt Nam đều mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt là chưa gặp khó khăn, vướng mắc. Đây là đánh giá rất khách quan. Chính đánh giá này đã cổ vũ cho các doanh nghiệp Ấn Độ làm ăn với Việt Nam.

Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari kể lại những kỷ niệm thời kỳ ông cùng nhân dân Ấn Độ xuống đường biểu thị tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây. Ông khẳng định dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam. Ông cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác, kể cả về kinh tế và những lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, lao động…

Sau khi rời Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự Hội nghị Thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11. Ông đánh giá như thế nào về kết quả hội nghị này ?

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới. Sau 70 năm, Quốc hội Việt Nam mới có nữ Chủ tịch đầu tiên. Chủ đề của Hội nghị năm nay rất sinh động: “Đoàn kết để định hình tương lai”.

Chủ đề rất gọn, chia ra 8 phiên họp trong 2 ngày. Ngoài các nữ Chủ tịch Quốc hội trên toàn thế giới, UAE đã mời nhiều học giả, chuyên gia giỏi nhiều từng lĩnh vực. Tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia cùng 5 nữ Chủ tịch Quốc hội khác chủ trì phiên thứ 3 có chủ đề “Đoàn kết bảo vệ một hành tinh khỏe mạnh”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu rất cô đọng với nhiều nội dung đề xuất. Đặc biệt, do là các cơ quan lập pháp, nên điều đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề ra là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm môi trường, biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh, hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng kêu gọi các nước cần bảo vệ tăng trưởng xanh. Việt Nam là nước phải gánh chịu ảnh hưởng, tác động rất lớn của tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng đã và đang có những bước đi thích hợp để ứng phó với tình trạng này.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội còn nhắc tới nhiều nội dung khác, đặc biệt là phát triển kinh tế và nêu vấn đề rất mới là hạnh phúc của sự phát triển. Tôi rất tâm đắc với nội dung, muốn bảo vệ được hành tinh khỏe mạnh thì mọi việc tranh chấp về lãnh thổ quốc gia phải thực hiện theo biện pháp hòa bình, đồng thời thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế, không được dùng vũ lực…

Vậy những sáng kiến của đoàn Việt Nam đã được hội nghị tiếp thu như thế nào, thưa ông?

Cách làm của bạn rất dân chủ, chắt lọc được nhiều nội dung quan trọng trong sáng kiến của các nữ Chủ tịch Quốc hội. Sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội nước ta về hòa bình và an ninh đã được tiếp thu. Các nước thường nói nhiều về nội dung đoàn kết để định hình cho tương lai, về biến đổi khí hậu, về khó khăn, về nghèo đói, xung đột sắc tộc…

Về vấn đề rất quan trọng là tranh chấp về lãnh thổ có thể không được giải quyết một sớm, một chiều, nhưng tư tưởng chủ đạo của đề xuất mà Chủ tịch Quốc hội nước ta đưa ra là phải thực hiện theo biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế. Nước chủ nhà và các thành viên rất hoan nghênh và đưa sáng kiến này vào Tuyên bố Abu Dhabi.

Tối 13/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bên lề hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc tiếp xúc song phương. Ông đánh giá như thế nào về những cuộc tiếp xúc này?

Mặc dù chương trình của Hội nghị Thượng đỉnh rất dày đặc, nhưng theo thông lệ, một số nước đã đề xuất gặp gỡ song phương. Với Chủ tịch Quốc hội UAE, mặc dù rất bận rộn nhưng đã dành thời gian gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.

Phía bạn đánh giá rất cao Việt Nam lần này sang dự có các thành viên trong đoàn khá đông, có những đóng góp vào các phiên thảo luận, đặc biệt là Tuyên bố Abu Dhabi, cho rằng chúng ta thật sự góp vào sự thành công của hội nghị.

Về mặt tình cảm, qua trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội UAE và bà Bộ trưởng Bộ Khoan dung với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có thể thấy các bạn dành cho chúng ta tình cảm rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước còn là những tình cảm rất thân thiện, gần gũi.

Khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ngỏ lời mời Chủ tịch Quốc hội bạn sang thăm, bạn nhận lời ngay. Phía bạn mong muốn sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Khi có thỏa thuận hợp tác thì chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác của nghị viện hai nước, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động…

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan để bàn về nhiều vấn đề mà hai nước quan tâm. Đặc biệt, Phần Lan đánh giá với điều kiện của mỗi nước hiện nay đều tiết kiệm trong chi tiêu, nhưng vốn ODA dành cho Việt Nam vẫn không thay đổi.

Việt Nam có nhiều đóng góp chung, như có chương trình về thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ rất thành công để tạo lòng tin lớn cho bạn bè, đặc biệt là cho các nước lớn, các đối tác.

Với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới. Cả hai ông đều đánh giá Việt Nam đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với các nhà lãnh đạo liên minh nghị viện thế giới cũng như lãnh đạo các nghị viện thế giới tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132. Hai ông cũng đề xuất tổ chức một hội nghị khu vực về biến đổi khí hậu, dự kiến là đầu tháng 5/2017.

Đây là hội nghị mang tính hội thảo, chuyên đề để tìm ra chuyên đề để bàn thiết thực, tác động đến ứng phó xử lý biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội!

TTXVN/Tin Tức
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuỗi hoạt động tại UAE
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuỗi hoạt động tại UAE

Sáng 14/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kết thúc tốt đẹp chuỗi hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN