Chức sắc, tín đồ tôn giáo tỉnh Bắc Ninh phản đối Trung Quốc

Ngày 14/5, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức diễn đàn để các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội và 250 chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Chức sắc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh phản đối Trung Quốc xâm phạm trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Tại diễn đàn, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã thông báo tóm tắt một số nét chính về tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam và đưa nhiều tàu các loại xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động phi pháp này của Trung Quốc là bước đầu hiện thực hóa “đường lưỡi bò” bịa đặt mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông, đi ngược lại luật pháp quốc tế và thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên tắc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

 

Trước hành động ngang ngược trên của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc và khẳng định “Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý” và tuyên bố “Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình”.

 

Sau khi lắm bắt thông tin trên, các đại biểu, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh bày tỏ chính kiến của mình lên tiếng phản đối hành động xâm phạm của phía Trung Quốc và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của Việt Nam phù hợp với luật pháp Quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tỉnh cũng bày tỏ sự phẫn nộ và kịch liệt phản đối hành vi phi pháp xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông (DOC) vì ổn định, hòa bình và phát triển tại biển Đông; tôn trọng và thực hiện Công ước LHQ về Luật Biển 1982, chấm dứt ngay các hành động leo thang trên Biển Đông; thực hiện đúng thỏa thuận giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay các hành động bất hợp pháp và rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 và tất cả các loại tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, không tái diễn…

 

Bên cạnh việc bày tỏ thái độ phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam, thông điệp chung của diễn đàn cũng khẳng định: Hoà bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển là lợi ích chung của tất cả các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, đòi hỏi hành xử văn minh, có trách nhiệm của các quốc gia trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của các nước khác.

 

Mọi yêu sách không có cơ sở pháp lý và nhất là hành động đơn phương sử dụng sức mạnh xâm hại chủ quyền của các nước khác là không thể chấp nhận. Nhân dân Bắc Ninh cùng với đồng bào các tôn giáo ở trong nước, cũng như kiều bào ở nước ngoài sẽ đoàn kết một lòng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

 

Thái Hùng

Người Việt tại Lào mít tinh phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Lào mít tinh phản đối Trung Quốc

sáng 14/5, tại thủ đô Viêng Chăn, gần 1.000 người trong Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã mít tinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN